Theo mẹ và bà đi gặt lúa, hai em nhỏ đuối nước thương tâm

K. và L. theo mẹ và bà đi gặt lúa và không may sẩy chân rơi xuống ao nước gần đó dẫn đến tử vong.

Ngày 4-10, UBND xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 cháu bé tử vong.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 3-10, cháu Lô Gia K. (6 tuổi) và Trần Phi L. (8 tuổi) theo bà và mẹ đi gặt lúa ở khu vực bản Vĩnh Thành, xã Thành Sơn.

Theo bà và mẹ đi gặt lúa, K. và L. rơi xuống ao đuối nước (ảnh minh họa)

Theo bà và mẹ đi gặt lúa, K. và L. rơi xuống ao đuối nước (ảnh minh họa)

Lúc mẹ và bà mải gặt lúa, K. và L. chơi với nhau và không may sẩy chân rơi xuống ao nước. Phát hiện sự việc mọi người lập tức đưa hai cháu lên bờ nhưng đã muộn.

Được biết, K. và L. có quan hệ họ hàng với nhau. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt để thăm hỏi và động viên gia đình các cháu vượt qua nỗi đau.

Giang An - T. Loan

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/theo-me-va-ba-di-gat-lua-hai-em-nho-duoi-nuoc-thuong-tam-post446211.antd