Theo lời Bác, tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ 'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình', các em thiếu nhi trên địa bàn TX. Phú Mỹ đã có những hành động đẹp, việc làm ý nghĩa, đặc biệt là góp một phần nhỏ bé của mình trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Thầy Phạm Công Chánh, Tổng phụ trách Đội Trường TH Nguyễn Thị Định tuyên dương Đức Anh trước lớp 5/2.

Thầy Phạm Công Chánh, Tổng phụ trách Đội Trường TH Nguyễn Thị Định tuyên dương Đức Anh trước lớp 5/2.

Tiết sinh hoạt lớp sáng thứ Sáu ngày 8/5 tại lớp 5/2, Trường TH Nguyễn Thị Định (phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) thật đặc biệt. Đó là khi thầy Phạm Công Chánh, Tổng phụ trách Đội của trường bước vào lớp, tuyên dương em Lê Đức Anh vì đã có việc làm ý nghĩa trong phòng chống dịch COVID-19.

3 tuần trước, nghe được câu chuyện của ba mẹ bàn với nhau ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19, Đức Anh liền xin phép dùng hơn 1,47 triệu đồng tiền tiết kiệm trong heo đất của mình để đóng góp. Chia sẻ về hành động của mình, Đức Anh cho biết, thời gian nghỉ ở nhà, xem tivi thấy các cô chú bác sĩ và bộ đội luôn vất vả trong công tác phòng chống dịch nên muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào phòng chống dịch.

Tương tự, Dương Nguyễn Khánh Chi, HS lớp 7A3, Trường THCS Phú Mỹ (phường Phú Mỹ) cũng đập heo đất, ủng hộ 3 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch COVID-19. “Em rất xúc động khi thấy các y, bác sĩ ngày đêm trực phòng chống dịch, nhiều tháng không được về nhà. Vì vậy, em muốn được đóng góp những phần quà đến các cô, các chú. Em sẽ học giỏi, phụ ba mẹ việc nhà để mỗi khi được thưởng, em lại bỏ heo, để dành sau này giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn”, Chi nói.

Dương Nguyễn Khánh Chi để dành tiền vào heo đất để ủng hộ các hoạt động từ thiện.

Theo lời kể của chị Nguyễn Lý Thủy Tiên, mẹ Khánh Chi, từ nhỏ Chi đã được mẹ hướng dẫn nuôi heo đất. Mỗi khi em đạt điểm 10, giúp việc nhà, mẹ đều thưởng tiền để bỏ heo. Những năm trước, số tiền này Khánh Chi sử dụng mua vở, đồ dùng hoặc quà tặng bạn trong các dịp đặc biệt. Khi thấy Chi nói sẽ đập heo để ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19, ba mẹ Chi đồng ý ngay bởi đó là việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Trong khi đó, 2 chị em Lê Hiền Bảo Ngọc, lớp 7A8, Trường THCS Phú Mỹ và Lê Hiền Bảo Thy, lớp 5A2, Trường TH Lê Lợi cũng ủng hộ 1 triệu đồng cho quỹ chống dịch COVID-19. Bảo Ngọc và Bảo Thy cũng thường xuyên giúp đỡ các bạn khó khăn hơn mình. Nhà bán cơm tấm, khi thấy các bạn nhỏ bán vé số đi ngang tiệm, chị em Bảo Ngọc xin phép mẹ tặng các bạn những phần cơm miễn phí. Cũng có lần, Ngọc xin mẹ mua 10 đôi dép tặng bạn nghèo.

Chị Lê Thụy Vi, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội TX. Phú Mỹ cho rằng, đây là những HS ngoan, đội viên gương mẫu, tuổi còn nhỏ nhưng thực hiện đúng lời Bác dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, từ đó tạo nên phong trào thi đua ngàn việc tốt trong HS, đội viên trên toàn thị xã. Riêng trong năm học vừa qua, Hội đồng Đội thị xã đã triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi BR-VT thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Từ cuộc vận động đã tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực thông qua những phong trào, hành động cụ thể ở các liên đội như: “Nhật ký của em - Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Người tốt - Việc tốt”, “Nghìn việc tốt”, “Nói lời hay, làm việc tốt”, “Nhặt được của rơi trả lại người mất”… Trong mùa dịch COVID-19, thị xã có 5 đội viên ủng hộ 6 triệu đồng vào quỹ phòng chống dịch.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/theo-loi-bac-tuoi-nho-lam-viec-nho-899109/