Theo dòng Asian Cup 2019

* Thái Lan sa thải HLV Milovan Rajevac: Ngay sau trận thua Ấn Độ 1-4 ở trận mở màn Asian Cup 2019, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan là Milovan Rajevac mất việc.

Milovan Rajevac là HLV đầu tiên bị sa thải ở Asian Cup 2019.

* Sunil Chhetri vượt qua Lionel Messi: Tiền đạo kỳ cựu của tuyển Ấn Độ Sunil Chhetri lập cú đúp vào lưới Thái Lan đã nâng tổng số bàn thắng của anh cho đội tuyển quốc gia lên 67 bàn. Như vậy, Chhetri đã vượt qua Messi 2 bàn để trở thành cầu thủ còn đang thi đấu có số bàn thắng quốc tế cao thứ nhì thế giới, sau Cristiano Ronaldo (85 bàn cho tuyển Bồ Đào Nha). Tiền đạo 34 tuổi đội trưởng Ấn Độ đầy khiêm tốn "Tôi nghĩ không thể có sự so sánh giữa tôi với Messi và Ronaldo được".

* Người hâm mộ Úc chỉ trích Robbie Kruse: ĐKVĐ Úc để thua Jordan 0-1 là cú sốc đầu tiên ở Asian Cup 2019. Người hâm mộ Úc cho rằng hàng công đội nhà quá cùn với sự góp mặt của Rogic và Kruse. Một người bình luận về màn trình diễn nhạt nhòa của tiền đạo Bayer Leverkusen rằng "Lần cuối cùng Kruse gây khó dễ cho hàng thủ đối phương là khi nào vậy? 2015? Hay 2016?". Rất có thể ở trận kế tiếp gặp Palestine, HLV Arnold sẽ cân nhắc có nên để Kruse tiếp tục đá chính hay không? Tiền đạo 30 tuổi này đã không ghi bàn cho đội tuyển suốt 13 trận đã qua.

HƯNG NGUYÊN

* Đinh Thanh Bình bị loại: Không có may mắn nằm trong danh sách cuối cùng tham dự Asian Cup 2019, một trong số 7 cầu thủ được triệu tập bổ sung lên ĐT Việt Nam sau AFF Suzuki Cup 2018 Đinh Thăng Bình phải rời UAE về nước.

Tiền đạo trẻ trong biên chế của HAGL được HLV "dự phòng" cho trường hợp Trọng Hoàng không kịp bình phục chấn thương. Song, Trọng Hoàng này đã bình phục và tham gia tập luyện cùng các đồng đội ở 3 buổi tập đầu tiên tại UAE, HLV Park Hang-seo đã đưa ra quyết định giữ lại Trọng Hoàng và buộc phải loại Đinh Thanh Bình.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_200782_.aspx