Theo dõi sát bệnh nhân men gan cao, tăng huyết áp

Một bệnh nhân ở Quảng Ninh đang có tình trạng men gan cao, một bệnh nhân ở Hải Dương tăng huyết áp. Đặc biệt, một ca bệnh tại Đà Nẵng có tình trạng mức lọc thận cầu cao.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Quảng Ninh.

Các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Quảng Ninh.

Một bệnh nhân ở Quảng Ninh đang có tình trạng men gan cao, một bệnh nhân ở Hải Dương tăng huyết áp. Đặc biệt, một ca bệnh tại Đà Nẵng có tình trạng mức lọc thận cầu cao.

Sáng ngày 31-1, tại Trung tâm quản lý và Điều hành hỗ trợ chẩn đoán và điều trị Covid-19, PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị cùng hội đồng Chuyên môn đã hội chẩn các ca bệnh Covid-19 nặng và chỉ đạo công tác khám, chữa bệnh tại các bệnh viện dã chiến tại Quảng Ninh và Hải Dương.

Tham dự buổi hội chẩn tại Trung tâm còn có GS, TS Nguyễn Gia Bình - Tổ trưởng Tổ hội chẩn bệnh nhân Covid-19 nặng; GS, TS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam; Tại TTYT Chí Linh có TS, BS Nguyễn Trung Cấp; BV ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương có GS, TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc BV Bạch Mai…

Tại buổi Hội chẩn, BV số 2 Quảng Ninh đã báo cáo và xin ý kiến chuyên môn về một ca bệnh 1658. Ngày 24-1, bệnh nhân ăn cưới tại Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương. Trong đám cưới có bệnh nhân F0.

Ngày 24 đến 29-1, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng. Ngày 29-1, bệnh nhân xuất hiện sốt nhẹ. Ngày 30-1, bệnh nhân còn đau mỏi người, không tức ngực, không khó thở.

Các chuyên gia đề nghị triển khai đánh giá tình trạng của người bệnh; theo dõi sát bệnh nhân vì men gan tăng.

BS Lê Thành Phúc, Giám đốc BV Phổi Đà Nẵng báo cáo tình hình sức khỏe BN 1536. Đây là BN lớn tuổi nhất 79 tuổi và nặng nhất trong giai đoạn này. Bệnh nhân bị tăng huyết áp, đái tháo đường, đã sử dụng nhiều thuốc. Bệnh nhân có tình trạng mức lọc thận cầu cao.

Ngày 31-1, bệnh nhân vẫn tiếp tục thở máy, nằm yên dưới an thần giãn cơ, phù hai mu bàn tay, bàn chân, mạn sườn hai bên. Bệnh viện đã liên hệ làm các xét nghiệm chuyên sâu, xem xét tình trạng nhiễm trùng bệnh viện. Các thành viên hội đồng chuyên môn đề nghị bệnh viện tính lại liều thuốc cho bệnh nhân; xem xét tình trạng lọc thận, lượng nước tiểu thải ra; tăng cường dinh dưỡng người bệnh.

Tại TTYT Chí Linh, Hải Dương, TS, BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, báo cáo tình hình điều trị tại Trung tâm. Hiện sức khỏe bệnh nhân ở đây ổn định.

Tại BV Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, GS, TS Nguyễn Quang Tuấn - Giám đốc BV Bạch Mai cho biết, hiện có 34 bệnh nhân. Bệnh viện đã lắp đặt 10 giường cấp cứu, 26 giường hồi sức, được trang bị hiện đại như máy thở, ECMO... Hiện có một bệnh nhân tăng huyết áp cần theo dõi, còn lại đa số bệnh nhân có sức khỏe ổn định. Bệnh viện có thể đảm nhận tiếp quản 600 bệnh nhân.

Tại buổi hội chẩn, PGS, TS Lương Ngọc Khuê yêu cầu phải bảo đảm các máy móc thiết yếu theo mức độ điều trị người bệnh cho Bệnh viện số 2 Quảng Ninh để kịp thời điều trị người bệnh.

Đồng thời, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố có bệnh nhân Covid-19 tham dự các cuộc họp hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện để kịp thời giải quyết những khó khăn theo tinh thần bốn tại chỗ. Việc chuyển bệnh nhân phải bảo đảm an toàn bệnh nhân, an toàn chống dịch và bảo đảm sự liên lạc, chuẩn bị.

Bên cạnh đó PGS, TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các bệnh viện thực hiện trực Teleheath Khám chữa bệnh từ xa 24/24, thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về các hoạt động khám, chữa bệnh từ xa, bảo đảm trực công nghệ thông tin, đường truyền ổn định.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê đề nghị các cán bộ y tế, các bệnh viện phát huy tinh thần chống dịch trong giai đoạn trước, vượt qua những khó khăn vất vả (trong thời chiến) để thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

THANH THANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/theo-doi-sat-benh-nhan-men-gan-cao-tang-huyet-ap-633691/