Theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19

Ngày 16-2, các cấp ngành, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng vẫn đang tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ những người đến từ địa phương có dịch, những người đã từng tiếp xúc với người trở về từ Trung Quốc. Trong trường hợp những người này có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ngành y tế sẽ tiếp nhận, cách ly và theo dõi theo hướng phòng, chống Covid-19.

Ngày 16-2, các cấp ngành, địa phương liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế và TP Đà Nẵng vẫn đang tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ những người đến từ địa phương có dịch, những người đã từng tiếp xúc với người trở về từ Trung Quốc. Trong trường hợp những người này có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, ngành y tế sẽ tiếp nhận, cách ly và theo dõi theo hướng phòng, chống Covid-19.

Nhân viên Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đo thân nhiệt cho hành khách.

Nhân viên Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đo thân nhiệt cho hành khách.

Sức khỏe những người đến từ Vĩnh Phúc đều bình thường

Cuối tuần qua, người dân địa phương hoang mang khi nghe tin 4 trường hợp là người dân từ tỉnh Vĩnh Phúc đến tạm trú trên địa bàn xã Điện Thắng Bắc (TX Điện Bàn, Quảng Nam). Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã cách ly và điều tra, khảo sát.

Theo ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND TX Điện Bàn, qua điều tra, khảo sát, cả 4 người dân này không ở vùng dịch Covid-19 của tỉnh Vĩnh Phúc. “Hiện tại, tình hình sức khỏe của 4 người dân trên bình thường, không có các biểu hiện sốt, ho, khó thở. Và họ đã nhiệt tình phối hợp với các cơ quan chức năng”, ông Hà nói. Cũng theo ông Nguyễn Xuân Hà, quy định của Bộ Y tế thì 4 người dân này không phải là một trường hợp bệnh, trường hợp có tiếp xúc gần và có liên quan khác nên không phải là đối tượng thuộc diện cách ly. “Tuy nhiên, cán bộ y tế TTYT thị xã và Trạm Y tế xã Điện Thắng Bắc vẫn đo thân nhiệt và tư vấn cho 4 trường hợp trên theo dõi nhiệt độ hằng ngày; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi ra ngoài…”, ông Hà nói.

Tại TT-Huế, ngày 16-2, ông Trần Văn Hữu - Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy (H.Phú Lộc) cho biết, trên địa bàn xã có 5 người dân trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc được cách ly tại nhà. Theo ông Hữu, khi ở tỉnh Vĩnh Phúc, tất cả những người dân này đều làm việc cách xa vùng tâm dịch Covid-19 là xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên khoảng 70km. Khi trở về địa phương, sức khỏe những người này đều bình thường, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, viêm phổi…

Ông Nguyễn Đình Bách - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế khẳng định, việc kiểm tra, theo dõi sức khỏe và cách ly những người trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc được xã và huyện thực hiện chặt chẽ theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, tính đến chiều 14-2, tổng số ca bệnh có các triệu chứng viêm đường hô hấp (sốt, ho, khó thở, viêm phổi…) ở tỉnh là 1.365 trường hợp, chưa kể một số đơn vị chưa báo cáo. Trong đó, số ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 là 5 trường hợp.

Cô gái trở về từ Trung Quốc có kết quả âm tính với Covid-19

Thông tin chị T.T.T.L. (1992, trú xã Tiên Lộc, H. Tiên Phước, Quảng Nam) từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) về quê bằng đường hàng không nhưng không được giám sát chặt chẽ tại sân bay cũng khiến người dân “đứng ngồi không yên”.

Theo lịch trình, khoảng 2 giờ ngày 9-2, chị L. di chuyển từ sân bay Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) sang Thái Lan. Cùng ngày, cô gái này đi từ sân bay Bangkok (Thái Lan) về Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào khoảng 12 giờ. Tại TP Đà Nẵng, chị L. lưu trú ở một khách sạn trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng). Trong quá trình lưu trú, chị L. tiếp xúc với 4 người trú tại 2 quận: Thanh Khê và Liên Chiểu. Đến ngày 10-2, chị L. lên xe về Quảng Nam và khai báo với chính quyền nơi đây.

Ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu máu của L. gửi đi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm và kết quả cho thấy chị L. âm tính với Covid-19. Hiện tại, dù sức khỏe hoàn toàn bình thường nhưng chị L. vẫn được theo dõi, cách ly tại gia đình. Trước sự việc trên, để tránh tiếp diễn các trường hợp tương tự, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Bộ Công an, Bộ GT-VT và UBND TP Đà Nẵng về việc tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ để phát hiện những người đi từ Trung Quốc về Việt Nam hoặc từ Trung Quốc qua một nước thứ ba đến Việt Nam trong vòng 14 ngày phải được cách ly, phòng chống dịch đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Ths.Bs Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho biết, việc giám sát y tế đối với những trường hợp đi và đến Đà Nẵng được giao cho ngành y tế và lực lượng công an xuất nhập cảnh. “Tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, hệ thống máy đo thân nhiệt và các kiểm dịch viên có nhiệm vụ giám sát sức khỏe du khách. Trong trường hợp phát hiện du khách bị sốt thì chúng tôi sẽ tiếp cận, cách ly theo quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nhóm A. Riêng nữ du khách T.T.T.L chúng tôi có đo thân nhiệt nhưng không ghi nhận sốt khi đi qua sân bay Đà Nẵng”, bác sĩ Thạnh cho biết. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mặc dù kết quả xét nghiệm của nữ du khách này âm tính với Covid-19 nhưng CDC Đà Nẵng vẫn chủ động giám sát tại cộng đồng đối với 4 người từng tiếp xúc với chị L.

H.LAN-T.TÂN-L.HÙNG

Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến cho biết, tính đến 13 giờ 30 ngày 16-2, Đà Nẵng đã có 111 mẫu xét nghiệm âm tính với Covid-19, chưa có trường hợp dương tính. Trong ngày 16-2, trên địa bàn TP Đà Nẵng không ghi nhận thêm trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19. Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang tổ chức cách ly, theo dõi chặt chẽ 4 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (3 người Việt Nam, 1 người nước ngoài), hiện sức khỏe các trường hợp nghi ngờ đều ổn.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_220352_theo-doi-giam-sat-chat-che-nhung-truong-hop-nghi-n.aspx