Theo dõi chặt nhóm người Trung Quốc thuê khách sạn ở Hà Tĩnh

Hàng chục công nhân Trung Quốc nhập cảnh bằng đường bộ vào Formosa để làm việc nhưng bị từ chối. Những người này thuê một khách sạn trên địa bàn lưu trú khiến người dân lo lắng.

Sáng 2/2, trước diễn biến phức tạp của dịch virus corona, người dân tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, lo lắng khi xuất hiện một nhóm người Trung Quốc thuê một khách sạn trên địa bàn để lưu trú.

Theo ghi nhận của Zing.vn, tại khách sạn Cát Tường (phường Kỳ Trinh), có hàng chục người đàn ông bịt khẩu trang đứng ở ban công trên tầng và khu vực quầy lễ tân, phía cổng khách sạn này cũng được đóng kín, khóa lại.

 Công nhân Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Cát Tường, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Tiến Đạt.

Công nhân Trung Quốc lưu trú tại khách sạn Cát Tường, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Tiến Đạt.

Bà Nguyễn Thị Liên (người địa phương), cho hay những người đàn ông này đến đây được 3 ngày, ai cũng đeo khẩu trang kể cả ở trong nhà.

“Tôi rất lo lắng khi dịch bệnh virus corona như hiện nay. Nghe nói những người này đến từ Trung Quốc nên bản thân rất lo sợ”, bà Liên nói.

Ông Nguyễn Huy Đông, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh, cho biết có 17 công nhân Trung Quốc nhập cảnh bằng đường bộ đến Formosa để làm việc, song những người này chưa được tiếp nhận nên đã thuê một khách sạn trên địa bàn để lưu trú.

Những công nhân này được phía công ty mang thức ăn đến tận nơi. Ảnh: Tiến Đạt.

Theo ông Đông, những người này thuê ở khách sạn Cát Tường từ ngày 1/2, hiện địa phương đã cử đội phản ứng nhanh để kiểm tra y tế, đo thân nhiệt.

Trao đổi với Zing.vn, đại diện chủ khách sạn Cát Tường cho biết khách sạn lâu nay không hoạt động, gần đây có một đơn vị đăng ký thuê cho 30 người Trung Quốc để lưu trú, song mới có 17 người đến nhận phòng.

“Do họ đến từ Trung Quốc nên mọi hoạt động đi lại đều hạn chế, phía công ty của những người này đưa thức ăn mỗi ngày 3 bận”, đại diện khách sạn nói.

Ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, cho biết hiện có 28 người Trung Quốc đang lưu trú trong một số khách sạn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

“Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào trong số người Trung Quốc này có biểu hiện nhiễm virus corona. Nếu trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho thì đơn vị sẽ lấy mẫu xét nghiệm", ông Tâm cho hay.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/theo-doi-chat-nhom-nguoi-trung-quoc-thue-khach-san-o-ha-tinh-post1042163.html