Theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc với bệnh nhân mắc Covid-19

Ngày 10-3, các cấp ngành, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị vẫn đang tích cực tổ chức điều tra, theo dõi, giám sát, cách ly chặt chẽ những người có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với những trường hợp mắc Covid-19...

Ngày 10-3, các cấp ngành, địa phương trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị vẫn đang tích cực tổ chức điều tra, theo dõi, giám sát, cách ly chặt chẽ những người có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với những trường hợp mắc Covid-19...

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam làm việc với khách sạn Boutique trưa 10-3.

Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam làm việc với khách sạn Boutique trưa 10-3.

Ngày 10-3, Bộ Y tế cho biết, đã phát hiện thêm 3 trường hợp mắc Covid-19 (Quảng Nam: 1 trường hợp, Bình Thuận: 1 trường hợp và TPHCM: 1 trường hợp). Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 34 trường hợp mắc Covid-19, đã điều trị khỏi 16 trường hợp.

Quảng Nam đã có 2 trường hợp mắc Covid-19

Theo thông tin từ Viện Pasteur Nha Trang, bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 2 tại Quảng Nam (58 tuổi, quốc tịch Anh), là hành khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 đang lưu trú tại TP Hội An (Quảng Nam). Mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam gửi xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến trường hợp này, cuối giờ chiều ngày 10-3, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ Covid-19) TP Hội An cho biết, trong 38 trường hợp đầu tiên của Hội An được lấy mẫu đi xét nghiệm, có 37 trường hợp âm tính và đây là trường hợp duy nhất có kết quả nghi ngờ phải chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang để kiểm định lần thứ hai. Đến chiều nay, chính thức công bố kết quả trường hợp này mắc COVID-19.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến nay đã có 2 trường hợp bị mắc bệnh Covid-19, 1 người lưu trú tại khu nghỉ dưỡng The Nam Hai (thuộc P. Điện Dương, TX Điện Bàn) và 1 người lưu trú tại khách sạn Boutique (P. Cẩm An, Hội An). Cả hai đều là du khách người Anh và cùng đi có vợ, nhưng điều đáng nói chỉ có người chồng bị nhiễm dịch. Theo đó, cả 2 bệnh nhân này cùng vợ được đưa ra Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị.

Đối với 4 du khách nước ngoài cùng nhóm với bệnh nhân đang cách ly tại chỗ được chuyển cách ly tập trung tại Nhà khách Phân hiệu Trường Nông dân tại P. Cửa Đại; 13 người là quản lý và nhân viên khách sạn Boutique có tiếp xúc gần với bệnh nhân này đã được rà soát, khoanh vùng và cách ly tại chỗ trong những ngày qua được chuyển lên khu cách ly tập trung tại cơ sở y tế khu Điện Nam - Điện Ngọc. Toàn bộ du khách đang lưu trú cùng khối nhà với bệnh nhân được chuyển sang cách ly các khu khác trong khuôn viên khách sạn, đến ngày 13-3 sẽ chuyển về cơ sở 2 của khách sạn Boutique để cách ly tập trung.

Khu vực khách sạn Boutique sẽ được phong tỏa, tiêu độc, khử trùng triệt để và đóng cửa cho đến khi có quyết định mới của BCĐ Covid-19 của tỉnh Quảng Nam. Cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, khoanh vùng, xác định đầy đủ, chính xác hành trình di chuyển của bệnh nhân, những địa điểm có thể nảy sinh yếu tố rủi ro và những người có nguy cơ và khả năng bị lây nhiễm cao để tiến hành điều tra dịch tễ, thực hiện các giải pháp y tế theo quy định.

Theo báo cáo của khách sạn Boutique, tối 7-3 đoàn khách 6 người này đến ngủ một đêm. Sáng hôm sau (8-3) khách sạn phát hiện có 2 du khách cùng đi trên chuyến bay VN0054 nên liền tổ chức cách ly tại phòng. Có 3 nhân viên của khách sạn đã tiếp xúc với khách. Để bảo đảm an toàn cho cộng đồng, thời điểm này khách sạn tạm ngưng đón khách. Trước đó, khách sạn cách ly nguyên ê-kíp nhân viên gồm 36 người làm việc trong ngày 9-3.

Lực lượng y tế phun thuốc khử trùng toàn bộ phố Tây TP Huế.

Bổ sung kế hoạch ứng phó với các tình huống trong tình hình mới

Ngày 10-3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm người có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân quốc tịch Anh mắc Covid-19 đang điều trị tại BV Đà Nẵng. Theo đó, có 26 trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh mắc Covid-19 có kết quả âm tính với Covid-19. Ngoài ra, thành phố cũng có thêm 24 kết quả âm tính với virus Sars-CoV-2, trong đó có 3 mẫu của các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần với 2 du khách Anh mắc Covid-19 và 11 trường hợp có liên quan khác, có triệu chứng nghi ngờ. Ngành Y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19 đối với toàn bộ những người có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân quốc tịch Anh, tùy theo thời điểm tiếp xúc của từng trường hợp để đạt kết quả xét nghiệm chính xác nhất. Cùng ngày, ngành Y tế thành phố xác định, có 6 trường hợp (3 người nước ngoài, 3 người Việt Nam) tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh mắc Covid-19 đi trên chuyến bay VN163 từ Hà Nội đáp xuống sân bay Đà Nẵng lúc 10 giờ 20 ngày 2-3. Tất cả 6 trường hợp này hiện đã được cách ly, theo dõi theo quy định…

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, từ 8 giờ đến 13 giờ 30 ngày 10-3, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận 3 trường hợp người Việt Nam nghi ngờ mắc Covid-19. Hiện các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng đang theo dõi, điều trị 52 trường hợp (46 người Việt Nam và 6 người nước ngoài) nghi ngờ mắc Covid-19 và điều trị, theo dõi cho 2 trường hợp người Anh mắc Covid-19. TP Đà Nẵng đã có tổng cộng 236 mẫu âm tính với virus Sars-CoV-2 và 2 mẫu xét nghiệm dương tính với virus Sars-CoV-2. Các ngành chức năng đang theo dõi tại cơ sở lưu trú, tại nhà 264 trường hợp; theo dõi tại cộng đồng 257 trường hợp và tại các khu cách ly tập trung đang theo dõi 1.116 trường hợp. Hiện nay, BCĐ Covid-19 của thành phố vẫn đang tiếp tục rà soát và kiểm tra các trường hợp tiếp xúc gần còn lại. Đề nghị người dân tiếp tục hợp tác, tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.

Khách sạn The Nam Hai - nơi có du khách thứ 31 nhiễm bệnh của Việt Nam (thứ nhất của Quảng Nam).

Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới

Trước tình hình Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 10-3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã ký Công văn số 4048-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội thành phố phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND TP để người dân hiểu, đồng thuận và có kiến thức trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng…

Ban Cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch ứng phó với các tình huống trong tình hình mới; phát hiện sớm các đối tượng nghi bị lây nhiễm, kiểm soát chặt chẽ, khoanh vùng và kịp thời cách ly, xét nghiệm để hạn chế mức thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến thành phố bằng các phương tiện, đặc biệt là các vùng có dịch, đồng thời thực hiện nghiêm việc khai báo và kiểm tra y tế cơ sở, địa bàn khu dân cư, các khu nhà trọ, tuân thủ nghiêm các biện pháp dự phòng, cách ly y tế. Ngoài ra, cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về nhân lực, tiếp tục đầu tư trang thiết bị, vật tư y tế, phương tiện bảo hộ, hàng hóa tiêu dùng, lương thực, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát ở quy mô lớn… Đảng đoàn HĐND chỉ đạo sớm thông qua các nguồn lực từ ngân sách để thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ; Bộ Chỉ huy Quân sự, CATP huy động toàn lực lượng chuẩn bị, tập huấn các phương án ứng phó khi có dịch bệnh lan rộng; các quận, huyện tập trung, phối hợp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch cùng với các biện pháp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Làm rõ vụ việc “tráo người” cách ly phòng chống dịch Covid – 19

Ngày 10-3, tại hội nghị mở rộng BCĐ Covid-19 tỉnh Quảng Trị, CA tỉnh này cho biết đang xác minh liên quan quá trình cách ly vào đêm 8-3 đối với 4 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19 tại TT-Huế, trong đó xảy ra sự việc ông L.T.H (nhà đầu tư điện gió tại địa bàn H.Hướng Hóa, từ Hà Nội vào) là 1 trong 4 người trên ra trình diện vào gần trưa ngày 9-3 sau khi bị phát hiện có người “thế chỗ”. Bước đầu cho thấy, thời điểm thực hiện các bước cách ly đưa từ Khe Sanh về Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, 4 trường hợp đều mang khẩu trang dẫn đến khó rõ nhân dạng, sau đó người được cho là ông H. cung cấp lời khai không phù hợp mới vỡ lở. Người này là nhân viên cấp dưới của ông H. Hiện những người tiếp xúc gần với ông H. trước, trong khi “né” cách ly đã được xác minh để có biện pháp cách ly phù hợp. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, nếu có việc tráo người, trốn cách ly, vừa vi phạm pháp luật, vừa vi phạm đạo đức sẽ phải xử lý nghiêm. Tính đến chiều 10-3, Quảng Trị có 10 trường hợp được cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh, trong đó 3 trường hợp âm tính đã xuất viện, hoàn thành thời gian cách ly trước đó; 23 ca cách ly tập trung tại một cơ sở cũ của quân đội.

Đến 17 giờ cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị Đỗ Văn Hùng xác nhận 7 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Sars-CoV-2. Trong đó có 4 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh mắc Covid-19 tại TT-Huế trên chuyến bay từ Hà Nội vào Huế. Hiện 10 trường hợp trên vẫn tiếp tục được cách ly, đảm bảo đủ thời gian đúng quy định.

Chiều 10-3, ông Nguyễn Đình Bách- Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh TT-Huế cho biết, cả 19 người tiếp xúc gần (trong phạm vi 2m) với ca bệnh tại TT-Huế đều có kết quả âm tính với Sars-CoV-2, trong đó có chồng của ca bệnh nhân. Liên quan đến trường hợp ca nhiễm đầu tiên tại TT- Huế, ngày 10-3, Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo UBND TP Huế tiến hành tạm đóng cửa 3 ngày một phần phố đi bộ từ đường Phạm Ngũ Lão qua đường Võ Thị Sáu.

Trong ngày 10-3, BVT.Ư Huế cơ sở 2 cũng tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trường hợp P.T.T (23 tuổi, trú Quảng Ngạn, Quảng Điền, TT-Huế - nhân viên du lịch)- từ Quảng Nam về Huế tự xin đến bệnh viện cách ly. Trước đó, trong quá trình làm việc tại sân golf ở Quảng Nam, chị T. có tiếp xúc, trò chuyện với 2 du khách người Anh bị nhiễm Covid-19 đang điều trị tại BV Đà Nẵng…

NHÓM PV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_221521_theo-doi-chat-che-nguoi-tiep-xuc-voi-benh-nhan-mac-covid-19.aspx