Theo dõi chặt chẽ hướng đi của bão Vamco

Để chủ động ứng phó bão số 13 (Vamco), Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, chủ phương tiện thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ neo đậu. Đồng thời, giữ liên lạc thường xuyên với các chủ tàu, thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu xảy ra.

Cán bộ BĐBP Nghệ An kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Hùng Phong

Cán bộ BĐBP Nghệ An kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn. Ảnh: Hùng Phong

Các đơn vị đã theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo và dự báo trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, rà soát các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; duy trì quân số, phương tiện trực theo quy định để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Ngoài việc triển khai phòng, chống bão tại đơn vị, các đơn vị còn cắt cử các tổ công tác xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa và di dời tài sản đến nơi an toàn.

Đến 5 giờ ngày 14-11, toàn tỉnh Nghệ An có 3.485 phương tiện/17.437 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Trong đó, có 3.191 phương tiện/16.089 lao động đã về neo đậu tại các bến trong tỉnh và 21 phương tiện/133 lao động tránh trú, neo đậu ở địa bàn tỉnh khác; 199 phương tiện/608 lao động đang hoạt động tại ven biển tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, có 74 phương tiện/643 lao động hoạt động ngoài khơi Vịnh bắc bộ và địa bàn tỉnh khác.

Tàu thuyền của ngư dân đã về neo đậu an toàn tại các bến. Ảnh: Hùng Phong

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện khi bão số 13 đổ bộ vào bờ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra công điện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 17 giờ ngày 13-11.

Hùng Phong

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/theo-doi-chat-che-huong-di-cua-bao-vamco-post435107.html