Theo dấu thủ phạm chuyên trộm đột nhập

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, từ đầu năm 2018, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CAQ Cẩm Lệ (Đà Nẵng) nhận thấy tình trạng trộm đột nhập nhà dân ở các khu dân cư thuộc P. Hòa Thọ Tây, P. Hòa Xuân và P. Hòa Thọ Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, cơ quan CA ghi nhận phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp thường lợi dụng gia chủ đi vắng, sử dụng vật cứng cạy chốt cửa, đột nhập lục tìm tài sản, lấy cắp tiền, vàng, ĐTDĐ, laptop...

Trần Văn Nghĩa (trái) và Trần Văn Linh.

Trần Văn Nghĩa (trái) và Trần Văn Linh.

Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Đội CSHS CAQ Cẩm Lệ bố trí lực lượng trinh sát (TS) rà soát toàn bộ đối tượng hình sự nổi trên địa bàn, trong đó tập trung chú ý đến số có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài ra, CAQ Cẩm Lệ còn phát động phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm và đặc biệt khai thác thông tin nhận diện đối tượng gây án từ các camera an ninh lắp đặt quanh khu vực hiện trường vụ việc. Khẩn trương vào cuộc xác minh, đến tháng 7 -2018, CAQ Cẩm Lệ thấy nổi lên nghi can Trần Văn Nghĩa (1990, trú tổ 17, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ). Đây là đối tượng có nhiều tiền án và tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản, mãn hạn tù trở về địa phương cuối năm 2017.

Đi sâu tìm hiểu về đối tượng này được biết, ở địa phương cư trú, Nghĩa không có công ăn việc làm ổn định nhưng lại có rất nhiều tiền để tiêu xài. Hành tung của y thì thoắt ẩn thoắt hiện, ít khi có mặt tại nhà, chủ yếu tụ tập chơi trò chơi điện tử tại đường Núi Thành (Đà Nẵng). Hồ sơ quản lý của Nghĩa thể hiện: Năm 2006, sau nhiều lần vi phạm trộm cắp, CAH Hòa Vang lập hồ sơ đưa vào Trường Giáo dưỡng. Năm 2007, TAND Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) xử 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2011, TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) xử 15 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2013, TAND Q. Cẩm Lệ xử 18 tháng tù tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2014, TAND Q. Cẩm Lệ tiếp tục xử phạt 3 năm tù giam cũng về tội danh này. Đáng chú ý là từ khi Nghĩa đi tù về, trên địa bàn Q. Cẩm Lệ liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập vào ban ngày và có cùng phương thức, thủ đoạn.

Xe máy BKS 43Y1-0938 Nghĩa sử dụng gây án trộm cắp.

Kiên trì bố trí lực lượng TS theo dõi, củng cố chứng cứ, tháng 8-2018, CAQ Cẩm Lệ xác định, Nghĩa có liên quan đến nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trên cơ sở đó, CAQ Cẩm Lệ xác lập Chuyên án 811T để đấu tranh với nghi can này. Trung tá Nguyễn Quang Minh - Phó trưởng CAQ Cẩm Lệ, làm Trưởng BCA 811T chỉ đạo toàn Đội CSHS áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, giám sát mọi nhất cử nhất động của Trần Văn Nghĩa. Theo tài liệu TS, thời gian này, Nghĩa thường xuyên sử dụng xe máy BKS 43Y1-0938 làm phương tiện đi trộm. Mỗi khi đi ra đường, hắn thường rất cảnh giác, nhìn trước ngó sau và chạy xe với tốc độ cao để dễ bề “cắt đuôi” lực lượng theo dõi. Tuy nhiên, mọi di biến động của Nghĩa dù tinh vi đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự giám sát từ các TS trong BCA 811T.

Đến đầu tháng 11-2018, xác định thời cơ chín muồi, quyết không để cho Nghĩa cùng đồng bọn tiếp tục hoành hành, gây bất ổn cho người dân, Trưởng BCA 811T quyết định phá án, bắt giữ Nghĩa để đấu tranh. Vốn đã từng 2 lần bị CAQ Cẩm Lệ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản, lần này với chứng cứ hết sức thuyết phục, biết mọi chuyện đã bại lộ, Nghĩa cúi đầu khai nhận gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập.

Theo lời khai ban đầu, sau khi đi tù về, Nghĩa tiếp tục mưu sinh bằng nghề “nhập nha” Ngoài nghiện game, Nghĩa còn thường xuyên đàn đúm bạn bè ăn nhậu và sử dụng trái phép chất ma túy, mỗi ngày tiêu tốn tiền triệu cho thú vui này. Tính đến thời điểm bị bắt, Nghĩa khai cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 19 vụ đột nhập trên khắp địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đơn cử, trưa 16-4, Nghĩa bàn bạc với Trần Văn Linh (1986, trú tổ 57, P.Hòa Thọ Đông) đi trộm. Linh sử dụng xe máy chở Nghĩa đến nhà chị Lê Thị Thùy Trang (1980, trú tổ 3, P.Hòa Thọ Tây) sau đó đứng ngoài cảnh giới để đồng bọn cạy cửa đột nhập. Tại đây, Nghĩa lục tìm tài sản, chiếm đoạt 15 triệu đồng, 5 chỉ vàng và 1 ĐTDĐ Nokia. Trong vụ này, Nghĩa chia cho Linh 2,5 triệu đồng và 1 ĐTDĐ, số còn lại tiêu xài cá nhân.

Sau phi vụ trên, Nghĩa sử dụng xe máy BKS 43Y1-0938 một mình đi trộm, lấy cắp nhiều tài sản có giá trị. Rõ nhất là 13 giờ ngày 30-8, Nghĩa đi xe máy đến P. Hòa Thọ Tây, cạy cửa đột nhập nhà anh Phan Văn Hải (1976, trú tổ 5) lấy cắp 1 laptop, 1,6 triệu đồng và một số nữ trang mang đi bán được 11 triệu đồng. Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 29-10, Nghĩa vào nhà chị Nguyễn Thị Mộng Lan (1980, trú tổ 9, P. Hòa Thọ Tây) lấy cắp 1,5 triệu đồng để trong con heo đất và 2 chỉ vàng.

Từ lời khai của Nghĩa, BCA 811T đã bắt khẩn cấp Trần Văn Linh để đấu tranh. Biết Nghĩa đã bị bắt, sự việc bại lộ nên Linh thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp đã gây ra. Theo CAQ Cẩm Lệ, Chuyên án 811T đang được đấu tranh mở rộng, xác minh làm rõ các bị hại và số đối tượng liên quan. Còn Trần Văn Linh và Trần Văn Nghĩa đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo luật định.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198571_.aspx