Theo dấu thủ phạm chuyên đập kính ô-tô trộm tài sản

Từ đầu năm 2019, trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ mất cắp tài sản để trong ô-tô gây hoang mang dư luận. Thủ đoạn của tội phạm là lợi dụng chủ xe đậu phương tiện ở những khu dân cư thưa nhà, không có người trông coi rồi dùng vật cứng đập vỡ cửa kính, lấy cắp tài sản bên trong. Theo thông tin bị hại trình báo, vụ mất trộm tài sản có giá trị lớn nhất bằng phương thức, thủ đoạn này xảy ra trên đường Bạch Đằng (Đà Nẵng) với 600 triệu đồng...

Cơ quan công an lấy lời khai Nguyễn Hoài Vũ.

Cơ quan công an lấy lời khai Nguyễn Hoài Vũ.

Trước thực trạng này, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng xác lập Chuyên án 293X đấu tranh, làm rõ thủ phạm. Chuyên án do Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm trưởng ban, có trách nhiệm chỉ đạo Phòng CSHS và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ CATP Đà Nẵng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Quá trình sàng lọc nghi can, Ban chuyên án (BCA) thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoài Vũ (1978, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Vũ nguyên quán tại Quảng Nam, cùng vợ và con ra mua nhà ở số 39-Phạm Sư Mạnh (TP Đà Nẵng) lưu trú và mưu sinh bằng nghề thợ mộc. Hằng ngày, Vũ sử dụng xe máy loại Dream mang BKS 43H1-3865 làm phương tiện để đi lại. Và cũng chính xe này thường xuất hiện tại hiện trường các vụ đập kính ô-tô do camera an ninh ghi lại được. Đi sâu tìm hiểu về nghi can này, Phòng CSHS phát hiện, Vũ tuy chưa có tiền án, tiền sự nhưng lại lâm vào tệ nạn cờ bạc, chủ yếu là cá độ bóng đá và lô đề. Vì thứ tệ nạn này mà Vũ nợ số tiền khá lớn, tiền công thu nhập từ nghề thợ mộc không đủ chi phí nhu cầu bản thân. Điều đáng nói là sau mỗi đợt nợ, Vũ đột nhiên có số tiền khá lớn để trả và tổ chức ăn nhậu xả láng cùng chúng bạn.

Từ tháng 8-2019, Vũ đã lọt vào tầm ngắm của BCA 293X nên nhất cử nhất động của đối tượng này đều được giám sát chặt chẽ. Cũng chính từ thời điểm này, Vũ im hơi lặng tiếng khá lâu, vậy nên trên địa bàn Đà Nẵng không xảy ra thêm vụ đập kính ô-tô nào nữa. Kiên trì theo dấu đối tượng, ngày 30-11, BCA 293X nắm được thông tin, tại địa bàn P. Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) xảy ra vụ đập kính ô-tô, kẻ gian lấy đi số tiền 200 triệu đồng. Ngay lập tức, các trinh sát lần theo dấu nghi can, thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hoài Vũ khi hắn cùng chúng bạn đang ăn nhậu. Khám xét nơi lưu trú, cơ quan công an phát hiện, thu giữ gần như toàn bộ tài sản Vũ đập kính ô-tô, lấy cắp tại P. Hòa Xuân vào chiều 30-11.

Nguyễn Hoài Vũ và tang vật vụ án.

Trước tang chứng, vật chứng quá rõ, Vũ hết đường chối, thừa nhận chính là tác giả vụ trộm tại địa bàn P. Hòa Xuân. Cụ thể, 14 giờ ngày 30-11, Vũ đi nhậu với 2 người bạn trên đường Thăng Long (TP Đà Nẵng). Đến 17 giờ cùng ngày, Vũ chạy xe máy BKS 43H1-3865 tìm ô-tô đang đậu ngoài đường, không có người trông giữ để đập kính, trộm tài sản bên trong. Vũ đi từ đường Thăng Long qua cầu Hòa Xuân rồi chạy dọc bờ sông tìm “con mồi”. Tại đây, Vũ phát hiện ô-tô hiệu Honda CRV mang BKS 43A-200.91 của chị Lê Thị H. (1965, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) đậu trước công trình đang xây dựng trên đường Tôn Thất Dương Kỵ (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ). Ngay lập tức, Vũ dừng xe lại, đi bộ đến gần quan sát thấy có túi xách màu đỏ trên ghế phụ. Vũ lên xe máy, chạy một đoạn cách ô-tô 30m rồi đi bộ quay lại chỗ ô-tô, sử dụng búa đinh chuẩn bị sẵn đập kính xe phía trước bên tài rồi lấy túi xách nhanh chóng tẩu thoát. Khi chạy tới cầu Hòa Xuân, Vũ lục túi xách lấy 3 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng cất vào túi quần, còn túi xách thì vất ở dưới gầm cầu rồi chạy xe máy về nhà giấu tiền trong tủ kính ở phòng bếp.

Sáng 1-12, Vũ lấy 1 cọc tiền đem đi trả nợ cho anh Trần Đình Trung (1981, trú P. Khuê Trung) 10 triệu đồng, trả cho người bạn tên Vũ và mua ván làm nghề mộc hết 10 triệu đồng, tiêu xài cá nhân và ăn uống hết 1,2 triệu đồng. Đến ngày 2-12, khi cơ quan công an phát hiện bắt giữ, trong túi của Vũ có 5 triệu đồng. Kiểm tra nơi Vũ lưu trú, Phòng CSHS lập biên bản tạm giữ nhiều đồ vật gồm tiền mặt và giấy tờ tùy thân mang tên của bị hại Lê Thị H.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, BCA 293X xác định, trước đó Vũ còn thực hiện thêm 6 vụ đập kính ô-tô trộm cắp tài sản, trong đó tập trung chủ yếu ở địa bàn Q. Cẩm Lệ, chiếm đoạt số tiền khoản hơn 200 triệu đồng. Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 11-12, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoài Vũ để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_217414_theo-dau-thu-pham-chuyen-dap-kinh-o-to-trom-tai-san.aspx