Theo dấu những bảo vật quý của Việt Nam đang lưu lạc xứ người (Phần 1)

Nhiều cổ vật có giá trị của Việt Nam, đặc biệt là trong triều Nguyễn hiện được trưng bày công khai trong các bảo tàng hoặc bị rao bán đấu giá ở nước ngoài sau nhiều thập kỷ gần như 'mất tích'.

Trong số đó có những bảo vật bằng vàng bạc, ngọc ngà, châu báu rất quý hiếm. Chiếc đồng hồ Rolex reference 6062 mang tên "Bảo Đại" đã chính thức trở thành chiếc Rolex đắt nhất trong lịch sử khi được đấu giá thành công với giá hơn 5 triệu USD vào 5-2017.

Trong số đó có những bảo vật bằng vàng bạc, ngọc ngà, châu báu rất quý hiếm. Chiếc đồng hồ Rolex reference 6062 mang tên "Bảo Đại" đã chính thức trở thành chiếc Rolex đắt nhất trong lịch sử khi được đấu giá thành công với giá hơn 5 triệu USD vào 5-2017.

Tuy nhiên, chiếc đồng hồ Rolex reference 6062 từng thuộc sở hữu của vua Bảo Đại được bán tại buổi đấu giá đồng hồ Phillips Geneva Watch Auction (Thụy Sĩ) và hiện đã về tay chủ mới là một người ngoại quốc khác, tiếp tục hành trình “lưu lạc xứ người”

Ngoài những chi tiết độc đáo như đây là một trong ba chiếc đồng hồ duy nhất trên thế giới với bộ hiển thị chu kỳ mặt trăng bằng vàng và mặt số nền đen gắn kim cương, mức giá kỷ lục của chiếc Rolex "Bảo Đại" còn được đẩy lên nhờ từng thuộc sở hữu của vị hoàng đế Việt Nam cuối cùng.

Bảo tàng Guimet (Pháp) là nơi lưu giữ nhiều loại hình nghệ thuật Châu Á trong đó có Việt Nam.

Một pho tượng Phật cổ của Việt Nam được giới thiệu tại bảo tàng.

Chạm khắc Rồng là hiện vật được trưng bày tại bảo tàng.

Tượng Phật Quan âm Bồ tát Nghìn mắt nghìn tay từ thế kỷ 18 ở Việt Nam.

Một pho tượng Phật được giới thiệu tại Bảo tàng.

Gốm Chu Đậu của Việt Nam.

Tượng cổ Việt Nam.

Văn hóa Chăm thể hiện trên những bức tượng trưng bày tại Bảo tàng.

Theo Nguyên Ý/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/theo-dau-nhung-bao-vat-quy-cua-viet-nam-dang-luu-lac-xu-nguoi-phan-1-1368295.html