Theo dấu nhóm trộm cắp phụ tùng xe hơi số lượng lớn núp bóng kẻ săn mèo hoang

Các đối tượng chuyên đi bẻ gương, trộm cần gạt nước, logo ô tô rất ma mãnh khi tạo vỏ bọc là người đi săn mèo hoang. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, các đối tượng này đã bị trinh sát hình sự bắt gọn.

Đường dây tiêu thụ gương ô tô trộm cắp “khủng”

Ngày 4/9, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM (PC02) vừa triệt phá đường dây trộm cắp và tiêu thụ kính ô tô với quy mô lớn, tạm giữ 2 nghi phạm, thu giữ 2.600 gương chiếu hậu ô tô các loại. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Phan Minh Phước (tự Lộc), SN 1972, thường trú quận 4, có 6 tiền án Trộm cắp tài sản và 2 tiền án Cướp giật tài sản và Trần Quang Cường (tự Cường mèo), SN 1972, thường trú quận Thủ Đức, có 3 tiền án Trộm cắp tài sản và 2 tiền án Cướp giật tài sản. Riêng đối tượng Phước khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm gương chiếu hậu, cần gạt nước xe hơi trong tháng 8/2020.

Đối tượng Phước, Lộc.

Đối tượng Phước, Lộc.

Điều tra mở rộng, PC02 Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lộc, SN 1987, thường trú tỉnh Vĩnh Long, ngụ quận 8. Lộc khai nhận, tháng 4/2020, đến sống chung với chị là Nguyễn Thị Kiều Loan ở quận 4. Qua đó, Lộc biết chị mình cùng bạn trai tên Minh (chưa rõ lai lịch) hoạt động tiêu thụ gương, phụ tùng xe hơi do các đối tượng trộm cắp mà có. Hàng ngày, Minh thỏa thuận giá cả với các đối tượng qua điện thoại di động rồi kêu Lộc đến khu vực chợ Rạch Ông, quận 8 lấy đồ trộm cắp mang về nhà cất giấu.

Tùy theo hãng xe, tài sản trộm cắp được Minh thu mua với giá từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu 600 nghìn đồng. Sau đó, khi có người mua, Minh kêu Lộc chở Loan đem giao cho khách và nhận tiền. Mỗi tháng, Minh và Loan trả cho Lộc 600 nghìn đồng tiền công.

Manh mối từ vụ trộm cắp gương ô tô

Từ đầu năm 2020 đến nay, các trường hợp trộm cắp, bẻ kính chiếu hậu xe ô tô thường xuyên xảy ra trên địa bàn TP.HCM, chủ yếu ở vùng ngoại thành hoặc các nơi dân cư vắng vẻ.

Điển hình, sáng 28/5, khi người dân sống tại phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM lấy xe đi làm, hốt hoảng phát hiện toàn bộ gương chiếu hậu đã “không cánh mà bay”.

Trích xuất camera tại hiện trường cho thấy, khoảng 4h10 sáng cùng ngày, xuất hiện nhóm đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ đi trên 3 xe máy. Quan sát thấy xe ô tô đậu bên đường, 3 đối tượng đứng cảnh giới để 2 đối tượng còn lại tiếp cận bẻ trộm gương xe. Tính từ thời điểm các đối tượng tiếp cận xe ô tô cho đến lúc chúng thực hiện xong hành vi bẻ toàn bộ số gương chỉ mất khoảng 1 phút. Việc bẻ gương diễn ra trong vòng 4 giây. Cơ quan công an ghi nhận, thời điểm trên có 5 ô tô bị bẻ gương, thiệt hại gần 50 triệu đồng.

Trước tình hình trộm cắp phụ kiện xe hơi diễn biến phức tạp, lãnh đạo PC02 chỉ đạo đội 3 xác lập chuyên án, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng trộm cắp để người dân yên tâm. Quá trình lập chuyên án đấu tranh, hàng chục trinh sát hình sự và cảnh sát cơ động ngày đêm tuần tra, mật phục trên các tuyến đường từ trung tâm thành phố ra các vùng ven, vùng giáp ranh.

Việc truy vết các đối tượng trộm cắp này không hề dễ, bởi chúng liên tục thay đổi địa bàn “kiếm ăn” và giờ giấc hoạt động. Tuy nhiên, với sự miệt mài quyết tâm đấu tranh với tội phạm, bước đầu chuyên án đã xác định được đối tượng tình nghi và phương thức hoạt động của đường dây trộm cắp này.

Tang vật của vụ án.

Vào 3h30 rạng sáng 28/8, trước nhà số 210A Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Tổ công tác PC02 tuần tra, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn có hành vi trộm cắp tài sản nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, 1 đối tượng tỏ ra bình thản nói mình đang đi săn mèo hoang, đồng thời chỉ vào chiếc lồng mang theo, cùng bộ dụng cụ dùng bắt mèo.

Tuy nhiên, các trinh sát nhận định, các đối tượng này thuộc đường dây chuyên trộm, tiêu thụ gương chiếu hậu, cần gạt nước và logo ô tô mà các trinh sát đã đeo bám nên mời về cơ quan công an làm việc. Tại đây, đối tượng khai tên Phan Minh Phước và thừa nhận thường xuyên đi trộm cắp, bẻ gương kính, phụ kiện ô tô đắt tiền. Phước chọn thời gian từ 2h-4h sáng, mang theo đồ nghề rồi tùy cơ ra tay.

Sau khi lấy trộm được tài sản, Phước mang đi bán lại cho người tên Lộc và Minh Quắn. Tất cả địa điểm, phương thức đều do bên mua chốt trước thời điểm giao dịch ít phút. Ngoài ra, đối tượng mua hàng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch và phương thức nhận hàng. Những đối tượng này cũng thường xuyên ngụy trang thay đổi bề ngoài nên rất khó nhận diện. Từ đó, đối tượng bán hàng không thể xác định được hành tung, lai lịch của bên mua.

Đến chiều 29/8, trinh sát bất ngờ chặn xe, bắt giữ người đàn ông mặc áo tài xế xe ôm công nghệ Grab. Đối tượng này chính là Nguyễn Văn Lộc, SN 1987, quê tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 8, mắt xích quan trọng trong đường dây. Lộc thừa nhận, đang đi giao dịch tài sản trộm cắp thì bị bắt giữ.

Đấu tranh khai thác nhanh, Lộc khai nhận, khoảng 5 tháng nay, từ Vĩnh Long lên TP.HCM để tiêu thụ gương chiếu hậu ô tô. Đồng phạm của Lộc là chị gái Nguyễn Thị Kiều Loan và người đàn ông tên Minh Quắn.

Từ lời khai của Lộc, cơ quan công an xác định Minh Quắn và Loan chính là cặp đầu nậu chuyên thu gom gương chiếu hậu, cần gạt nước, phụ kiện xe hơi trên địa bàn TP.HCM nhiều năm nay. Do đó, chắc chắn các đối tượng phải có kho tập kết, chứa hàng nên tiếp tục đấu tranh khai thác đối tượng Lộc.

Đúng như nghi vấn, sau một lúc ngoan cố, Lộc khai căn nhà mà chị em Lộc đang ở chính là nơi chứa hàng trộm cắp. Ngay lập tức, lệnh khám xét nơi ở được thực thi trong sáng 30/8. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 42 thùng chứa khoảng 2606 kính xe chiếu hậu ô tô các loại; 22 logo xe ô tô hiệu Ford; 170 mặt gương chiếu hậu; 05 cần gạt nước... Tuy nhiên, do đánh hơi được mình đang bị truy bắt, đối tượng Minh Quắn và Loan đã nhanh chân tẩu thoát.

Hoàng Việt – Hạnh Nhi

Bài đăng trên ấn phẩm Đời sống & Pháp luật số thứ 2 (143)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/theo-dau-nhom-trom-cap-phu-tung-xe-hoi-so-luong-lon-nup-bong-ke-san-meo-hoang-a338715.html