Theo dấu 'người quen' năm xưa

Thời gian gần đây, các vụ trộm đột nhập diễn ra trên địa bàn Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) có chiều hướng gia tăng, hầu hết đối tượng thường chọn những khu nhà cho thuê trọ để thực hiện hành vi.

Từ trái qua: Các đối tượng Đạt, Phương, Anh

Đại úy Nguyễn Cao Cường- Đội phó Đội CSHS CAQ Thanh Khê, cho hay: Qua khám nghiệm hiện trường, gặp gỡ nhân chứng, các trinh sát (TS) và điều tra viên (ĐTV) CAQ nhận thấy phương thức thủ đoạn các vụ trộm khá giống nhau. Đặc biệt, qua truy xuất hình ảnh từ các camera giám sát trong khu vực, các TS, ĐTV khoanh vùng được một đối tượng nghi vấn có nhân dạng giống với Huỳnh Trần Phương (1998, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê). Theo đó, năm 2013, Đội CSHS CAQ Thanh Khê từng xử lý Phương trong Chuyên án VX318 nhưng lúc đó Phương chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

“Một khoảng thời gian khá lâu sau này, Phương có nhiều biểu hiện liên quan đến một số vụ trộm cắp khác nhưng lại chưa có cơ sở để lập án đấu tranh. Nhiều nguồn tin TS cũng như tài liệu thu thập được, Phương còn có biểu hiện liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Chính những thông tin này một lần nữa giúp các TS khẳng định, rất có khả năng Phương là chủ mưu trong các vụ trộm đột nhập xảy ra trên địa bàn Q. Thanh Khê thời gian gần đây…”, Đại úy Cường cho hay.

Những thông tin, tài liệu thu thập được là cơ sở để lãnh đạo CAQ Thanh Khê xác lập Chuyên án VA01P để tiếp tục đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng trộm cắp này. Kể từ khi chuyên án được xác lập, Thượng tá Trần Nam Hải - Phó trưởng CAQ Thanh Khê, Trưởng Ban chuyên án đã chỉ đạo lực lượng CSHS tập trung thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi trộm cắp của Huỳnh Trần Phương.

Qua công tác nắm tình hình và trên cơ sở xác minh các mối quan hệ xã hội của Phương, TS nắm được Phương là một đối tượng nghiện ma túy và nghiện chơi game bắn cá cùng với Nguyễn Văn Tấn Đạt (1999) và Nguyễn Đức Anh (2000, cùng trú P.Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê). Xâu chuỗi các thông tin đã có, các TS đều nhận định, đây là nhóm đối tượng nổi cộm nhất liên quan đến các vụ trộm đột nhập. Thủ đoạn của nhóm này là thường đột nhập các nhà cho thuê trọ, có hệ thống khóa cửa, chốt cửa rất lỏng lẻo, sơ hở bất kể giờ nào trong ngày. Sau một thời gian xác minh, điều tra, thu thập chứng cứ, chuyển hóa tài liệu, các TS đã đề nghị lãnh đạo CAQ Thanh Khê cho phép triệt xóa chuyên án.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn- Đội phó Đội CSHS, để tạo ra bất ngờ và có tính đột phá cho quá trình đấu tranh về sau, đơn vị đã bố trí 2 tổ TS để phối hợp bắt gần như cùng lúc các đối tượng. Nguyễn Đức Anh được chọn bắt trước để mở “nút thắt” của vụ án khi đối tượng này vừa về đến nhà, sau đó bắt tiếp Nguyễn Văn Tấn Đạt trong tối 18-12-2018 tại phòng 603, khu chung cư Nam cầu Cẩm Lệ. Từ lời khai của 2 đối tượng này, Huỳnh Trần Phương đã bị bắt sau đó 1 ngày tại K186-Điện Biên Phủ (Đà Nẵng).

Qua đấu tranh, bước đầu Huỳnh Trần Phương khai đã đột nhập phòng trọ, trộm ĐTDĐ hiệu Iphone 6 plus của chị Trương Thị Kim Hoa. Theo đó, sau khi chơi bắn cá bị thua hết tiền nên y nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Phương chạy xe máy BKS 43D1-334.01 đến dãy phòng trọ tại địa chỉ K45B/24-Dũng Sĩ Thanh Khê (P. Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) để khoắng tài sản. Khi đến phòng trọ của chị Thoa thấy khóa cửa nhưng không chắc chắn nên giật bung chốt cửa rồi vào trộm ĐTDĐ Iphone 6 plus đem bán được 1,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan CA xác định Huỳnh Trần Phương cùng Nguyễn Văn Tấn Đạt, Nguyễn Đức Anh đã gây ra tổng cộng 15 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Q. Thanh Khê. Trong đó, trung tuần tháng 6-2018, Phương chở Đạt đến dãy cho thuê trọ tại K755-Trần Cao Vân (P. Thanh Khê Đông) rồi Đạt cảnh giới để Phương đột nhập phòng trọ của anh Dương Văn Dũng (1999) trộm 1 laptop hiệu Dell. Sau đó Phương đem bán laptop được 2,5 triệu đồng, chia nhau tiêu xài. Đến giữa tháng 7-2018, Phương chở Anh đến dãy trọ tại K33/47-Kỳ Đồng (P. Thanh Khê Đông) để Anh cảnh giới còn Phương đột nhập phòng trọ của anh Nguyễn Quốc Hiệp (1993) trộm 1 laptop hiệu Dell đem bán được 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Ngoài ra, cũng có phi vụ cả 3 đối tượng cùng đi “ăn hàng” như vụ đột nhập phòng trọ của chị Lê Nguyễn Lan Anh (1996, tạm trú tại K142/85-Điện Biên Phủ, Đà Nẵng) vào tối 23-8-2018. Vụ này, Phương chở Anh và Đạt đến khu nhà trọ nói trên rồi để Đạt và Anh đứng ngoài cảnh giới còn Phương lẻn vào phòng của chị Anh trộm 1 laptop hiệu Dell, 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Core Prime. Số tài sản trộm của chị Anh, cả nhóm đem bán được gần 2 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Theo Trung tá Trần Văn Tuấn, hiện vẫn còn nhiều vụ việc chưa xác định được người bị hại, như: vụ lấy trộm ĐTDĐ Iphone 5 tại đường Yên Khê 1, vụ trộm ĐTDĐ Iphone 6 Plus màu vàng của 1 người đàn ông ngủ tại bờ kè đối diện số 1251-Nguyễn Tất Thành và một số vụ khác tại K131-Nguyễn Xí, 134-Kinh Dương Vương, 75-Trần Quý Khoách, chân cầu Ngô Sĩ Liên (thuộc địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Vậy ai là bị hại, vui lòng liên hệ cán bộ Đinh Lê Vẫn Phú (SĐT: 0935082032) để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_200201_theo-dau-nguoi-quen-nam-xua.aspx