Theo dấu đoàn xe tải chuyên đổ trộm phế thải xây dựng tại Hải Dương

Lợi dụng những khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, đoàn xe tải chuyên chở phế thải xây dựng có gắn mác Thành Phương, tại địa bàn Hải Dương lén lút xả hàng chục tấn phế thải trái phép mỗi ngày.

Sau nhiều ngày âm thầm theo dấu những chiếc xe tải chở phế thải xây dựng (bùn, lỏng, chất thải rắn…) có gắn mác Thành Phương tại địa bàn TP Hải Dương và các huyện lân cận, chúng tôi phát hiện, tập đoàn xe này thường xuyên đổ trộm hàng chục tấn phế thải xây dựng mỗi ngày.

Đoàn xe có gắn mác Thành Phương thường xuyên về khu vực bến Đò Hàn đổ trộm phể thải xây dựng.

Khu vực bến Đò Hàn thuộc phường Bình Hàn,TP Hải Dương (hướng từ Quốc lộ 5 đi sang huyện Nam Sách vào chưa đầy 400m) là vị trí hẻo lánh, vắng người qua lại, nơi đây từng là khu lò gạch cũ với nhiều khu vực hố sâu, chưa được hoàn nguyên.

Không biết tự bao giờ, nơi đây được coi là bãi tập kết của các loại phế thải sinh hoạt, rác thải xây dựng của nhiều doanh nghiệp vận tải đóng trên địa bàn. Trong đó tập đoàn xe tải có gắn mác Thành Phương thường xuyên ghé đổ.

Tại hiện trường, hàng trăm đống phế thải xây dựng được đổ chất đống, ngổn ngang hai bên đường. Phế thải ở đây chủ yếu là đất, đá, bê tông, gạch xây, gạch lát nền, bìa cắt tông, bao xi măng…

Mật phục tại địa điểm này vào sáng sớm những ngày cuối tháng 3/2018, chúng tôi ghi nhận từng đoàn xe tải lớn nhỏ có gắn mác Thành Phương nối đuôi nhau tiến vào khu vực.

Hoạt động kín đáo, mỗi lần phát hiện dấu hiệu lạ, hoặc có người lạ mặt là xe dừng đổ, rời hiện trường.

Sau làn khói bụi mù mịt, cập bãi, không xe nào bảo xe nào, đồng loạt dừng xe tháo bạt, rồi xả đủ các loại phế thải xuống khu vực, sau đó lại thản nhiên rời đi.

Có những ngày, trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, riêng xe có mác Thành Phương nườm nượp chạy về đây xả thải. Mọi công đoạn đến và đi của hãng xe này dường như đã được lập trình từ trước.

Để tránh bị phát hiện, tài xế xe tải gắn mác Thành Phương thường cho xe chở các loại phế thải này tiến khá sâu vào trong các khu đất trống, khuất tầm nhìn. Sau đó cẩn trọng quan sát xung quanh, đổ rác xong rồi lặng lẽ rời đi như có chuyện gì xảy ra.

Phát hiện bất kỳ dấu hiệu lạ, hoặc có người lạ trong khu vực, những chiếc xe này chạy lòng vòng, chờ đến khi thực sự an toàn, kín đáo mới tiến hành đổ.

Nhiều lần, phát hiện sự có mặt của chúng tôi, những chiếc xe này lập tức quay đầu rời hiện trường. Tài xế tỏ ra như bị lạc đường, rồi lặng lẽ quay xe rời khu vực.

Lãnh đạo phường Bình Hàn, TP Hải Dương cho biết, khu vực này không được phép đổ các loại phế thải, rác sinh hoạt.

Theo một số người dân quanh khu vực bến đò Hàn, ngày nào cũng có từ 5 đến 10 chuyến xe trọng tải có gắn logo Thành Phương đổ trộm về đây. Thường các xe xuất hiện nhiều nhất là vào những buổi sáng sớm, hoặc ban đêm.

Một người dân cho biết thêm: “Chúng tôi còn tưởng rằng đây là khu đổ rác thải xây dựng riêng của họ. Chúng tôi đã phản ánh tình trạng trên lên các cơ quan chức năng, nhưng đến nay tình trạng này vẫn ngang nhiên diễn ra”.

Liên quan sự việc, ông Vũ Đức Quý, Chủ tịch UBND phường Bình Hàn cho biết: “Khu vực bến đò Hà là không được phép đổ các loại phế thải. Do khu vực đó nằm ngoài đê, nên công tác tuần tra kiểm soát rất khó. Xe họ cứ đổ trộm ở đấy thôi. Chúng tôi đã xử lý tình trạng này một vài lần nhưng không được triệt để”.

(Còn nữa)

Sa Hà - Văn Đạt

Nguồn ANTT: http://antt.vn/-theo-dau-doan-xe-tai-chuyen-do-trom-phe-thai-xay-dung-tai-hai-duong-232473.htm