Theo chân 'xe vua': Vừa báo cáo Thủ tướng, đã lại bát nháo

Dù cơ quan chức năng TP Hà Nội vừa có báo cáo với Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình xử lý nạn 'xe dù, bến cóc' của các doanh nghiệp vận tải gây mất trật tự trên địa bàn và khẳng định kiên quyết không để tái diễn. Nhưng thực tế tình trạng những chiếc 'xe vua' lại tiếp tục hoạt động bát nháo diễn ra ngang nhiên.

Nhà xe Hà Sơn – Hải Vân chạy tuyến cố định có đăng ký lốt ở bến cũng tìm cách lách luật hoạt động đón trả khách, chở hàng chủ yếu ở các phòng vé, bến cóc. Ảnh: Chụp tối ngày 5/7, 2 chiếc xe Hà Sơn – Hải Vân vẫn ngang nhiên đón khách tại văn phòng ở đường

Nhà xe Hà Sơn – Hải Vân chạy tuyến cố định có đăng ký lốt ở bến cũng tìm cách lách luật hoạt động đón trả khách, chở hàng chủ yếu ở các phòng vé, bến cóc. Ảnh: Chụp tối ngày 5/7, 2 chiếc xe Hà Sơn – Hải Vân vẫn ngang nhiên đón khách tại văn phòng ở đường

Cam kết xử lý nghiêm tình trạng báo Tiền Phong phản ánh

Liên quan đến loạt bài: Theo chân những chiếc 'xe vua’ mà báo Tiền Phong phản ánh tình trạng những chiếc “xe vua” của các hãng xe như Hà Sơn Hải Vân; Sao Việt; Thiên Thảo Nguyên; Green Bus; Sapa Shuttle Bus; Limousine Luxury Van; Queen Cafe VIP; Hà Lan Limousine,... hoạt động đón trả khách và hàng hóa bát nháo tại các văn phòng bán vé, các tuyến phố cổ, khách sạn trung tâm, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội xác nhận việc báo phản ánh là đúng và sẽ yêu cầu các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý.

Tại buổi làm việc với PV Tiền Phong, ông Vũ Hà- Phó Giám đốc Sở GTVT cho hay, mới đây UBNDTP Hà Nội đã có báo cáo gửi Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình về việc xử lý tình trạng "xe dù, bến cóc". Cụ thể, ngày 18/06/2018 vừa qua, Hà Nội đã có báo cáo xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng "xe dù, bến cóc" gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, trong bản báo cáo này Hà Nội khẳng định kiên không để tái diễn tình trạng "xe dù, bến cóc"....

Đề cập cụ thể các nội dung mà báo Tiền Phong phản ánh, ông Hà cho hay, Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Tổ chức Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách của các doanh nghiệp vận tải báo Tiền Phong nêu trong bài viết như: Cty TNHH Hà Sơn Hải Vân; Cty TNHH Minh Thành Phát; Cty TNHH Hưng Thành; Cty TNHH vận tải và du lịch Thịnh Phát; Cty TNHH Thiên Thảo Nguyên; Nhà xe: Green Bus; Sapa Shuttle Bus; Limousine Luxury Van; Queen Cafe VIP; Hà Lan Limousine…

Tại Hà Nội, nhà xe Hà Lan Limousine ngang nhiên lập nhiều bến cóc tại các địa điểm như Số 87 Đại Cồ Việt, Bảo tàng Dân tộc học, số 82 Nguyễn Chánh, 119 Nguyễn Chí Thanh, 137 Nguyễn Trãi, Aeon Mall (Long Biên), 119 Trần Khát Chân nối dài để gom khách chạy tuyến Hà Nội đi Thái Nguyên. Ảnh: Xe Hà Lan đón khách ở 82 Nguyễn Chánh.

Nghi vấn "bảo kê" của cơ quan chức năng?

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong trước nghi vấn về việc “bảo kê” của cơ quan chức năng nên dẫn đến tình trạng các hãng vận tải “xe vua” lộng hành ngay giữa Thủ đô bất chấp chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia?

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết: "Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm với các nhà xe này mà báo Tiền Phong phản ánh. Đồng thời xem xét trách nhiệm của từng cán bộ, thanh tra viên, nhân viên và người đứng đầu các đơn vị, nếu chưa làm tròn trách nhiệm của mình phải chịu trách nhiệm xử lý trước Chánh Thanh tra và Giám đốc Sở".

Theo lý giải của ông Vũ Hà, hiện nay nhiều doanh nghiệp vận tải đang biến tướng loại hình vận tải hành khách hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định. "Việc các nhà xe mua “lốt ảo” ở bến để chạy xe dù bến cóc ở các văn phòng, bắt khác trên đường Cao tốc Hà Nội – Lào Cai, chúng tôi sẽ phối hợp với các bến xe xác minh và xử lý. Còn việc nhà xe được cấp phù hiệu hợp đồng nhưng trá hình chạy tuyến cố định, thu vé tại văn phòng, trên xe sử dụng “hợp đồng ma” là sai quy định rồi", vị này phân tích.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, sau khi báo phản ánh Sở chỉ đạo Thanh tra vào cuộc, tùy vào mức độ vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật, có thể tước phù hiệu đối với các doanh nghiệp vi phạm. "Nếu các doanh nghiệp cố tình vi phạm, tạm thời tước giấy phép kinh doanh vận tải trong thời gian nhất định. Đối với những lĩnh vực không thuộc thẩm quyền của Thanh tra, phải phối hợp với chính quyền địa phương”, ông Hà nhấn mạnh.

Trước câu hỏi, các nhà xe chạy tuyến cố định nhưng đưa đón khách tại hàng chục điểm văn phòng; đón khách cả trên cao tốc; còn xe chạy hợp đồng “trá hình” chạy tuyến cố định, đi vào đường cấm, phố cấm hay chạy trước mặt lực lượng chức năng (Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông - PV) nhưng không hề bị kiểm tra, xử lý?

Lãnh đạo Sở GTVT cam kết: "Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che, dung túng, không có bất kỳ sự can thiệp nào, Thanh tra vi phạm cũng xử lý nghiêm. Đối với các tổ công tác, phải kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm, kiến nghị đề xuất xử lý những trường hợp vượt thẩm quyền".

Clip 'xe vua' lộng hành tuyến Hà Nội – Sapa

Hãng xe Sapa Express tổ chức bán vé, đón trả khách ngay tại văn phòng 12 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội cho hay, hiện đã giao Thanh tra Sở khẩn trương làm rõ, báo cáo trước ngày 12/7/2018; Yêu cầu Phòng Quản lý vận tải rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, có báo cáo trước sở trước ngày 12/7/2018. Dự thảo văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Cty vận hành đường cao tốc Việt Nam (Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài – Lào Cai) đề nghị hỗ trợ, cung cấp thông tin các nhà xe được báo Tiền Phong nêu để làm cơ sở xử lý theo quy định...

Nhóm PV

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/theo-chan-nhung-chiec-xe-vua-vua-bao-cao-thu-tuong-da-lai-bat-nhao-1299127.tpo