Theo chân 'quả đấm thép' 911

"Một nam thanh niên, Exciter xanh, áo khoác đen, vượt chốt chạy về hướng Hải Châu. Báo cáo hết!"… Nhận liên lạc qua bộ đàm, lập tức một tổ công tác 911 của Công an TP Đà Nẵng làm nhiệm vụ tại ngã ba Lý Thái Tông- Nguyễn Tất Thành triển khai lực lượng chốt chặn, đón lõng. Chưa đầy 2 phút sau, nam thanh niên được nhận dạng đã thất thủ. Trong cốp xe là một gói "cỏ" được ngụy trang kín đáo. Gần 10 ngày ra quân, "quả đấm thép" 911 đã ghi điểm với nhân dân bằng mệnh lệnh không khoan nhượng với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

911 phải chuẩn mực, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (bìa phải) tuyên dương và trao số tiền khen thưởng 30 triệu đồng cho các tổ công tác 911.

Ngày 10-1, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc của lực lượng 911 sau hơn 10 ngày thành lập và ra quân. Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đã trao số tiền thưởng 30 triệu đồng cho 3 tổ công tác.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh, 911 là một mô hình phòng, chống tội phạm nhận được sự phê chuẩn, đồng ý của Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng. Trong những ngày qua, hình ảnh của lực lượng đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhân dân, được nhân dân ủng hộ. "Chúng ta phải xây dựng hình ảnh 911 ngày càng lớn mạnh và chuyên nghiệp. Để làm được điều đó, mỗi CBCS phải thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh. Có như thế chúng ta mới tấn công, trấn áp tội phạm hiệu quả và tranh thủ sự ủng hộ của người dân trong nhiệm vụ quan trọng này", Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo.

Mắt xích liên hoàn trên từng góc phố

Nhìn người thanh niên đang được kiểm tra giấy tờ tùy thân, lấp liếm giải thích về gói thuốc lá chứa "cỏ", Đại úy Đặng Duy Tân (Phòng Cảnh sát Hình sự), tổ trưởng tổ công tác số 3 của lực lượng 911 cho biết, thông qua kiểm tra hành chính bình thường theo quy định, lực lượng sẽ phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hơn một tuần kể từ ngày triển khai, nhiều đối tượng hình sự, ma túy, tàng trữ hung khí đã được các cánh quân của tổ công tác 911 bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý. "Như nam thanh niên này đã cố tình bỏ chạy khi bị phát hiện có dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi không truy đuổi, nhưng họ cũng sẽ không thoát được vì có nhiều cánh quân phối hợp xử lý. Kể cả khi không bị bắt ở đây thì các thông tin nhận dạng, biển số xe cũng đã được ghi lại", Đại úy Tân cho hay.

Bắt đầu nhiệm vụ vào lúc 16 giờ 30 hàng ngày với 2 ca làm việc cho đến sáng hôm sau, mỗi tiểu đội của tổ công tác 911 được bố trí 12 người gồm các lực lượng quan trọng như lính hình sự, ma túy, CSGT, Cảnh sát Cơ động, Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát 113… phối hợp với Công an các địa phương tuần tra, chốt chặn kiểm soát ANTT trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ của lực lượng là đảm bảo không ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân nhưng sẽ nhận diện được những đối tượng khả nghi thông qua các biện pháp nghiệp vụ.

19 giờ 30 ngày 7-1, đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành theo hướng từ Liên Chiểu về trung tâm thành phố, hai nam thanh niên đi chung trên một chiếc xe ga đột ngột vòng xe leo thẳng lên dải phân cách để chạy trốn khi bị lực lượng 911 ra hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Dù người cầm lái chạy thoát khỏi hiện trường nhưng người ngồi sau nhanh chóng bị khống chế. Mấy phút sau, nam thanh niên bỏ chạy cũng đã bị một tổ công tác khác chặn lại.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an đã phát hiện nhiều loại giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, thậm chí trong cốp xe còn có một bình xịt hơi cay. Trung tá Phan Quang Pháp (Phó đội trưởng thuộc Phòng CSGT), trưởng nhóm tuần tra lưu động của tổ công tác 911 cho biết, kết hợp với việc tuần tra, kiểm tra, lực lượng sẽ thông báo các kế hoạch về đấu tranh phòng chống tội phạm của Giám đốc Công an TP cho người dân. Những người bình thường thì vui vẻ hợp tác và rất ủng hộ hoạt động của lực lượng Công an, nhưng các đối tượng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông hoặc có hoạt động vi phạm pháp luật thì thường có biểu hiện chống đối. "Để đảm bảo an toàn cho lực lượng, cho người tham gia giao thông, chúng tôi không truy đuổi nhưng sẽ có những biện pháp phối hợp để không lọt tội phạm. Mềm dẻo, linh động, đúng quy định và không khoan nhượng đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật", Trung tá Pháp nhấn mạnh.

Kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sau hơn 10 ngày chính thức thành lập và ra quân, vừa thực hiện chốt chặn vừa tuần tra khép kín, các tổ công tác 911 đã tiến hành dừng, kiểm tra 614 lượt người, phương tiện tham gia giao thông, phát hiện 494 trường hợp vi phạm. Ngoài lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông đường bộ, lực lượng 911 đã bàn giao xử lý hàng chục vụ liên quan đến lĩnh vực ANTT như tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, sử dụng trái phép ma túy, "cỏ Mỹ"… Đặc biệt, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tổ đã phát hiện, phối hợp bàn giao cho lực lượng chức năng 13 vụ/15 đối tượng (2 đối tượng ngoại tỉnh) có dấu hiệu cho vay nặng lãi để, điều tra, xử lý.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, sự ra đời của các tổ công tác 911 là rất cần thiết cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT của thành phố trong tình hình mới. 3 tổ công tác của lực lượng này được trang bị đầy đủ các công cụ hỗ trợ, đảm bảo đủ mạnh để trấn áp, khống chế và xử lý các tình huống với thái độ kiên quyết, không khoan nhượng với tội phạm. Ngoài chốt chặn tại các vị trí trọng điểm, các nhóm công tác sẽ tiến hành tuần lưu khu vực giáp ranh, hiệp đồng với các đơn vị nghiệp vụ khác cũng như công an phường để tạo thành thế trận liên hoàn, phòng chống tội phạm. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng sẽ tập trung dừng, kiểm tra hành chính người, phương tiện giao thông có dấu hiệu nghi vấn để xử lý các đối tượng vi phạm trên lĩnh vực ANTT như tàng trữ trái phép các loại vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, chất ma túy, chất cháy nổ, hàng hóa không có giấy tờ, nhãn mác chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. "Sự ra đời của 911 với hầu hết là CBCS từng trải, có kinh nghiệm xử lý các tình huống ở hiện trường chắc chắn sẽ góp phần mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành một thành phố an bình, văn minh, hiện đại", Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định.

Rất nhiều người dân Đà Nẵng cảm thấy thú vị và rất ủng hộ về cái tên 911 "mới toanh". Hầu hết người tham gia giao thông khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính kèm theo lời giải thích của lực lượng làm nhiệm vụ đều vui vẻ chấp hành. Theo sinh viên Nguyễn Phi Anh, dù được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, thậm chí là mở khẩu trang, cốp xe nhưng cả Anh và bạn gái đều thoải mái chấp hành trước thái độ thân thiện của lực lượng làm nhiệm vụ. "Tụi em nghe tên 911 cách đây mấy ngày, nhiều đối tượng hình sự, ma túy đã bị kiểm tra xử lý. Hy vọng như lực lượng 363 của TPHCM hay 141 của Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng sẽ có thêm lực lượng chuyên nghiệp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân", Phi Anh tin tưởng.

Công Khanh

Cơ động, linh hoạt theo thời điểm, địa hình

Ngày 10-1, Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm, lực lượng 911 đã đề xuất một số thay đổi trong phương thức hoạt động để ngày càng hiệu quả hơn. Khi triển khai nhiệm vụ, tùy tình hình mà các tổ công tác sẽ cơ động, linh hoạt trong việc chốt chặn, tuần tra để xử lý những tình huống cụ thể. Cạnh đó, khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cũng sẽ lồng ghép để tuyên truyền, phổ biến tới người dân. "CBCS biết xin lỗi nếu làm phiền, cảm ơn khi nhân dân hợp tác, vui vẻ, thân thiện khi thông báo chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ của mình. Người dân sẽ ủng hộ vì chúng ta làm việc này là vì cuộc sống bình yên của nhân dân", Đại tá Lê Ngọc Hai nhấn mạnh.

Lực lượng 911 kiểm tra hành chính người và phương tiện tham gia giao thông.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200926_theo-chan-qua-dam-thep-911.aspx