Theo chân đội bắt chó thả rông đầu tiên ở TP.HCM

Phường Hiệp Bình Chánh là địa phương đầu tiên ở TP.HCM thành lập đội chuyên trách bắt chó thả rông nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường và cảnh quan đô thị.

XEM CLIP:

Đội chuyên trách bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại của phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) thường xuyên tổ chức đi tuần tại các khu vực công cộng, tuyến đường đông dân cư.

Đội chuyên trách bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại, có dấu hiệu mắc bệnh dại của phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức) thường xuyên tổ chức đi tuần tại các khu vực công cộng, tuyến đường đông dân cư.

Đội bắt chó mang theo dụng cụ chuyên dụng tiếp cận những nơi người dân thả rông chó ra đường, không rọ mõm.

Thành viên đội chuyên trách bắt chó thả rông nhắc nhở 1 hộ dân cần phải xích chó nuôi lại để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường, không thả rông để chúng phóng uế bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn tuần tra, đội chuyên trách đã phát hiện nhiều chú chó đang đi rông, không rọ mõm nên bố trí đội hình vây bắt.

Một hộ dân thấy sự xuất hiện của đội bắt chó liền xua chó chạy vào nhà để tránh bị vây bắt, xử lý.

Các thành viên trong đội đang vây bắt chó thả rông trong một con hẻm

Dù bố trí đến 4-5 người cùng vây bắt nhưng một số chú chó vẫn chạy thoát vào nhà hoặc các khu vực cây cối rậm rạp.

Một chú chó bị bắt vì thả rông, không rọ mõm

Chó thả rông sau khi bị bắt sẽ được gắn số thứ tự, lập danh sách theo dõi

Chỉ trong 1 buổi chiều, đội chuyên trách phường Hiệp Bình Chánh đã bắt được 3 chú chó đi rông, thậm chí những chú chó được chủ thả trước nhà nhưng không xích, không rọ mõm cũng bị “xử lý”.

Chó thả rông được đưa lên các xe chuyên dụng của đội để đưa về khu tạm giữ.

Hiện số chó thả rông bị bắt được tạm giữ tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường với 10 chuồng nuôi nhốt kiên cố.

Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Phó chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh cho biết, đội bắt chó thả rông nhận được sự đồng tình của phần lớn người dân và việc thành lập đội cũng xuất phát từ chính phản ánh của người dân.

"Đến thời điểm này phường đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm chó thả rông và không rọ mõm khi ra đường, mỗi trường hợp phải đóng phạt 1,9 triệu đồng" - lời bà Hương.

Người dân liên hệ phường để xử lý vi phạm hành chính trong vòng 48 giờ để nhận lại vật nuôi. Sau thời gian này, chủ nuôi không đến nhận, phường sẽ chuyển giao cho đơn vị thú y xử lý theo quy định.

Nguyễn Nam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/theo-chan-doi-bat-cho-rong-dau-tien-o-tp-hcm-2080213.html