Theo chân Cảnh sát cơ động quét 'bão đêm' mùa World Cup

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng đua xe trái phép cũng như các trường hợp tụ tập cổ vũ, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố trong thời gian diễn ra trong mùa World Cup 2018, Công an thành phố Hà Nội triển khai thực hiện kế hoạch 883/PK20E-TM về việc 'Tăng cường lực lượng phòng chống đua xe trái phép'.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67), phối hợp chặt chẽ với PC45 và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) cùng với công an các quận, huyện, thị xã nắm tình hình địa bàn, tuyến đường thường xảy ra tình trạng thanh, thiếu niên đi xe máy tụ tập thành nhóm, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng… để kịp thời phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Phóng viên TTXVN đã kịp thời theo chân các chiến sĩ Cảnh sát cơ động để ghi lại những hình ảnh trong một lần truy quét "bão đêm" mùa Worrld Cup 2018:

Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK 20) Công an thành phố Hà Nội chuẩn bị lên đường triển khai công tác phòng chống đua xe trái phép trong thời gian diễn ra World Cup.

Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK 20) Công an thành phố Hà Nội kiểm tra điều lệnh trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK 20) Công an thành phố Hà Nội tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường của Thủ đô.

Cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK 20) Công an thành phố Hà Nội tiến hành xử lý trường hợp vi phạm giao thông.

Tiến hành kiểm tra nhằm kịp thời xử lý trường hợp vi phạm giao thông.

Nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm lượn lách phóng tốc độ nhanh trên phố Lê Duẩn - Đại Cồ Việt.

Nhiều thanh niên tụ tập trên phố Lê Duẩn - Đại Cồ Việt để chuẩn bị cho việc đua xe trái phép.

Doãn Tấn/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/theo-chan-canh-sat-co-dong-quet-bao-dem-mua-worrld-cup-20180620224722426.htm