Theo cha mẹ lên rẫy tưới cà phê, 2 trẻ chết đuối thương tâm

Khi cha mẹ nghỉ ngơi uống nước thì không thấy 2 con đâu nên chia nhau đi tìm và thấy cả 2 cháu đã bị chết đuối dưới hồ chứa nước tưới cà phê.

Vụ việc xảy ra vào chiều 20/2, khi 2 chị em gái ruột là cháu Ka Thuynh (7 tuổi) và Ka Hạ Tiên (8 tuổi) theo cha mẹ là vợ chồng chị Ka Hởn (ngụ thôn K’Rọt Dờng, xã Bảo Thuận, huyện Di Linh) đi tưới nước cà phê thuê, cách nhà hơn 30km.

Trong lúc cha mẹ kéo ống nước tưới cà phê thì 2 cháu Ka Thuynh và Ka Hạ Tiên cùng nhau chơi đùa dưới gốc cà phê. Đến 15h30, vợ chồng chị Ka Hởn tạm dừng việc để nghỉ ngơi uống nước thì không thấy 2 con đâu nên chia nhau đi tìm và thấy cả 2 cháu đã bị chết đuối dưới hồ chứa nước tưới.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng huyện Di Linh đã có mặt ghi nhận vụ việc; đồng thời đưa thi thể 2 cháu về xã Bảo Thuận để gia đình lo hậu sự.

Theo ông K’Tốt, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận, gia đình chị Ka Hởn thuộc diện hộ nghèo, kinh tế gia đình vô cùng khó khăn nên phải đi làm thuê khắp nơi. Hiện xã đang đứng ra vận động người dân, các mạnh thường quân hỗ trợ cùng gia đình lo hậu sự.

Trước đó, trưa ngày 17/2, 2 cháu Nguyễn Ngọc An (SN 2015, trú tại đường Tô Hiệu, Phường 7, TP Đà Lạt) và cháu Trần Hào Nam (SN 2018, trú tại tổ Đa Phú, Phường 7, TP Đà Lạt) là 2 anh em họ theo cha mẹ đi làm thuê. Trong lúc cha mẹ mải mê công việc không để ý, 2 cháu đã theo một nhóm trẻ khác đi chơi, sau đó 2 cháu đã chết đuối dưới một hồ trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp gần đó./.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/theo-cha-me-len-ray-tuoi-ca-phe-2-tre-chet-duoi-thuong-tam-1013285.vov