Theo cha đi phụ hồ, nam sinh bị điện giật tử vong

Tranh thủ nghỉ hè đi làm thêm kiếm tiền nhập học, nam sinh quê Đắk Lắk không may bị điện giật tử vong.

Sáng 15.6, ông Trần Văn Thành, Chủ tịch UBND P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết trong tối 14.6, người dân đã vận động quyên góp được hơn 32 triệu đồng cho gia đình nam sinh bị điện giật tử vong.

Trước đó, chiều 14.6, tại một công trình xây dựng khách sạn ở đường Mỹ Đa Đông 2 (P.Mỹ An) xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một nam sinh tử vong.

Khoảng 16 giờ ngày 14.6, một nam thanh niên 19 tuổi quê Đắk Lắk đứng ở tầng 7 công trình chờ máy tời chuyển vật liệu xây dựng lên để thi công.

Trong lúc tời chạy, dây cáp bị chập điện nên người này bị giật. Phát hiện vụ việc, các công nhân xây dựng chạy đi ngắt cầu dao, nhưng nạn nhân đã rơi từ tầng 7 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân còn đang đi học, tranh thủ dịp nghỉ hè theo cha xuống Đà Nẵng làm phụ hồ để kiếm tiền cho năm học mới.

Trước hoàn cảnh thương tâm, người dân khu vực đã lập thùng quyên góp hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê an táng.

Văn Tiến

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/theo-cha-di-phu-ho-nam-sinh-bi-dien-giat-tu-vong-973528.html