Theo bố mẹ ra kênh mò cua bắt ốc, 2 chị em ruột đuối nước thương tâm

Trong lúc vui đùa, các em không may sa chân xuống chỗ nước sâu và bị chìm dần. Sau đó, thi thể 2 chị em được phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng 50 m.

Ngày 25/5, ông Đào Tuấn Thiên, Phó chủ tịch UBND xã Nga Điền (Huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình mai táng cho bé Nguyễn Thị Tuyết (10 tuổi) và em trai Nguyễn Văn Hữu (8 tuổi).

Kênh nước nơi hai chị em mò ốc bị chết đuối. Ảnh: Zing.vn

Kênh nước nơi hai chị em mò ốc bị chết đuối. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, vào sáng 24/5, Tuyết và Hữu được nghỉ học ngày Chủ nhật nên theo bố mẹ ra kênh tiêu Càn Cụt trước nhà mò cua, bắt ốc.

Sau đó, người lớn ra về nhưng các bé vẫn ở lại chơi. Trong lúc vui đùa, các em không may sa chân xuống chỗ nước sâu và bị chìm dần.

Gần trưa, người nhà không thấy 2 em trở về nên tá hỏa đi tìm. Sau đó, thi thể 2 nạn nhân được phát hiện cách nơi gặp nạn khoảng 50 m.

Hiện thi thể 2 em nhỏ đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/theo-bo-me-ra-kenh-mo-cua-bat-oc-2-chi-em-ruot-duoi-nuoc-tu-vong-7539427.html