Theo bố mẹ ra cầu hốt rơm, bé trai 6 tuổi bị đuối nước

Ngày 4/9, ông Hoàng Văn Quang - Trưởng công an xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu ) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một bé trai 6 tuổi tử vong.

Nạn nhân là cháu Trần Quý Dũng 6 tuổi, con anh Trần Văn Sửu và chị Hồ Thị Lương trú tại xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu.

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình cháu Dũng. Ảnh: Vũ Hà

Chiều ngày 3/9, anh Sửu và chị Lương ra cầu để hốt rơm, cháu Dũng cũng theo ra. Đến khi trời chuẩn bị mưa anh Sửu kêu con xuống thuyền nhà mình (ở mép chân cầu) lấy mũ cho bố thì không may em bị trượt chân xuống nước. Khi gia đình phát hiện vướt em lên bờ sơ cứu thì em đã tử vong.

Gia đình anh Sửu sinh được ba người con, Dũng là con thứ hai và là con trai duy nhất. Anh chị sắp sửa chuẩn bị đưa con đi khai giảng vào lớp 1 thì tai họa ập tới.

Vũ Hà

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/theo-bo-me-ra-cau-hot-rom-be-trai-6-tuoi-bi-duoi-nuoc-213356.html