Theo bạn, hôm nay, Mỹ có tấn công Iran?

Căng thẳng Mỹ-Iran đang được đẩy lên đỉnh điểm, nhưng liệu có xảy ra một cuộc chiến tranh tổng lực, đối đầu trực diện giữa hai nước ngay hôm nay?

Căng thẳng Mỹ-Iran những ngày qua đang được đẩy lên cao trào, với đỉnh điểm là sáng nay, 8/1, Tehran nã hàng loạt tên lửa tấn công 2 căn cứ Mỹ ở Iraq, dọa sẽ tấn công người Mỹ ở trên chính đất Mỹ để trả đũa đòn không kích đoạt mạng Tướng Soleimani.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có câu trả lời vào sáng mai (tức tối nay – giờ Việt Nam).

Video: Tên lửa Fateh-110 tấn công căn cứ Ain al-Asad của Mỹ (chưa được xác minh)

Tuy nhiên, theo tôi, bất chấp căng thẳng đang được đẩy lên đỉnh điểm, một cuộc chiến tranh tổng lực, đối đầu trực diện giữa Mỹ và Iran là không thể. Bởi lẽ:

Với Mỹ, Washington sẽ không lựa chọn tấn công Iran bởi họ thừa hiểu hậu quả khủng khiếp mà kịch bản chiến tranh mang lại. Họ có bài học xương máu từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ, và hiểu rõ rằng, một cuộc chiến tranh nóng sẽ không có người chiến thắng.

Với sự nghiệp chính trị của ông Trump, ông hiện đang phải đối mặt với phiên tòa luận tội, một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, sự cô lập của đồng minh NATO khi đang chuẩn bị cho chiến dịch tái tranh cử 2020. Ông sẽ không đưa ra quyết định mạo hiểm - điều có thể tước đi hàng loạt các lá phiếu cử tri Mỹ.

Với Iran, dù từng tuyên bố không ngán bất cứ cuộc chiến nào, nhưng rõ ràng, so với Mỹ, họ ở “cơ” dưới hơn.

Với nhân loại, sẽ không có ai mong muốn một cuộc chiến tranh nào, dù xảy ra ở bất cứ nơi đâu, nhất là liên quan đến Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới, Iran – vùng Trung Đông vốn giàu dầu lửa. Sẽ có những tiếng nói xuất hiện vào thời điểm thích hợp, để ngăn chặn một cuộc xung đột bên bờ trở thành cuộc chiến tổng lực.

Còn bạn, bạn nghĩ sao?

Hãy chia sẻ ý kiến của bạn TẠI ĐÂY

Mạnh Đức (Độc giả)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/theo-ban-hom-nay-my-co-tan-cong-iran-ar520948.html