Theo bạn gái đến chùa rồi bế đi quan hệ

Thanh niên biết bạn gái đi với bạn đến chùa chơi nên đi theo bế bạn gái lên xe đưa vào nhà nghỉ xâm hại.

Thanh niên hiếp dâm bạn gái 15 tuổi là Huỳnh Văn Võ (24 tuổi, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Nạn nhân là em Nguyễn Thị Hoa (tên đã thay đổi, 15 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Sau nhiều lần trò chuyện, giữa Võ và Hoa phát sinh tình cảm nam nữ. Tuy nhiên, gia đình Hoa phát hiện nên không cho Hoa qua lại với Võ. Dù gia đình bạn gái ngăn cấm nhưng Võ vẫn tìm cách níu kéo.

Tối 3/10, Võ phát hiện Hoa đang cùng bạn đi đến chùa Phổ Duyên, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai chơi. Lúc này, Võ lại bắt chuyện và đòi chở bạn gái nhí đi chơi nhưng Hoa không chịu. Sau đó, Hoa cùng bạn ra lấy xe ra về.

Võ vội chạy theo Hoa rồi bế Hoa lên xe của mình chở tới nhà nghỉ ở xã Hưng Lộc thuê phòng qua đêm. Tại đây, Võ khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm bạn gái nhí mặc cho nạn nhân chống trả.

Sự việc được bạn bè Hoa báo cho gia đình nên gia đình Hoa yêu cầu Võ chở bé gái về nhà.

Tại cơ quan công an, Võ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mới đây Viện KSND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Võ về tội Hiếp dâm trẻ em.

Thời gian qua xảy ra không ít trường hợp hiếp dâm bạn gái nhí. Trước đó, trưa ngày 4/9, Nguyễn Văn Minh D. (15 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) nhìn thấy bé gái N.T.T.N. (13 tuổi, cư trú cùng địa phương) nên đã nảy sinh ý định tà dâm.

D nói dối N. là T. (bạn của N.) đăng ảnh N. lên mạng và kêu đi theo D. cho xem. Tới khu vực cánh đồng vắng, D. dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại.

Quỳnh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/theo-ban-gai-den-chua-roi-be-di-quan-he-3348427/