Thêm yêu các bài hát truyền thống

Có mặt tại buổi học hát 10 bài hát quy định trong quân đội của Đại đội 76, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân), chúng tôi thấy không khí sôi nổi, hào hứng và rất tập trung của các chiến sĩ mới.

Trung tá Nguyễn Chí Ngọc, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 257 cho biết: “Học thuộc 10 bài hát quy định trong quân đội là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi quân nhân, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, vun đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; khích lệ, động viên chiến sĩ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo không khí sôi nổi, vui tươi trong đơn vị. Chúng tôi tận dụng mọi thời điểm để tập hát cho bộ đội, như vào tối thứ ba hằng tuần tập trung đơn vị học hát qua màn hình trình chiếu Power Point hay vào lúc trước và sau khi sinh hoạt đơn vị, lúc hành quân ra thao trường... Cấp tiểu đội, trung đội tranh thủ thời gian giờ nghỉ, ngày nghỉ để tổ chức học hát cho chiến sĩ mới. Ngoài ra, chiến sĩ phải ghi lời các bài hát vào “Sổ tay chiến sĩ” để tự học hát”.

 Đại đội chiến sĩ mới, Trung đoàn 257, học hát các bài hát truyền thống.

Đại đội chiến sĩ mới, Trung đoàn 257, học hát các bài hát truyền thống.

Được biết, trước khi bước vào huấn luyện chiến sĩ mới, Phòng Chính trị Sư đoàn 361 đã tổng hợp lời các bài hát truyền thống và hướng dẫn các đơn vị tổ chức học hát. Yêu cầu trong ba tháng huấn luyện, chiến sĩ mới phải thuộc tất cả bài hát quy định, các đơn vị lựa chọn cán bộ có năng khiếu về âm nhạc để tiến hành dạy cho bộ đội hát đúng lời và nhạc. Hằng tuần, tổ chức hội thi hát bài hát truyền thống ở cấp trung đội, đại đội. Cuối khóa huấn luyện, sư đoàn tổ chức hội thao một số nội dung giữa các cụm đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, trong đó có thi hát bài hát truyền thống.

Bài và ảnh: CHÍ PHAN (quận Tây Hồ, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/them-yeu-cac-bai-hat-truyen-thong-535165