Thêm yên vui làng quê

Những năm qua, CAH Phong Điền (tỉnh TT- Huế) luôn chú trọng đổi mới công tác lãnh chỉ đạo, xây dựng nhiều giải pháp mang tính đột phá trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội… nhằm mang lại sự yên vui cho những làng quê và cuộc sống ngày càng bình yên cho người dân.

Những năm qua, CAH Phong Điền (tỉnh TT- Huế) luôn chú trọng đổi mới công tác lãnh chỉ đạo, xây dựng nhiều giải pháp mang tính đột phá trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội… nhằm mang lại sự yên vui cho những làng quê và cuộc sống ngày càng bình yên cho người dân.

CAH Phong Điền tra quân mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

CAH Phong Điền tra quân mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Là huyện cửa ngõ phía Bắc tỉnh TT- Huế, diện tích 948,23 km2 , dân số 122.748 người, địa hình khá phức tạp… nên trên địa bàn H. Phong Điền tình hình hoạt động của đối tượng hình sự diễn ra đa dạng, nhiều đối tượng hoạt động liên tỉnh, liên huyện, có tính cơ động cao, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Phó trưởng CAH Phong Điền, Trung tá Trần Hoài Linh chia sẻ: Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội đạt hiệu quả, đơn vị luôn chú trọng triển khai các giải pháp phòng ngừa từ xa nhằm phát huy hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT. Bên cạnh đó, lãnh đạo CAH chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tốt các mặt công tác, nhất là chỉ đạo các mặt công tác nghiệp vụ, xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến tình hình ANTT, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác bảo đảm ANTT cho các lễ hội, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn…

Để công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các tệ nạn xã hội đạt hiệu quả cao, CAH Phong Điền đặc biệt chú trọng xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thực hiện tốt các quy định về xây dựng khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT"; tuyên truyền qua loa phát thanh về thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến UBND các xã, thị trấn, các cơ sở tôn giáo, các địa điểm công cộng như chợ,… để nhân dân nâng cao cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn.

Từ năm 2015 đến tháng 6-2020 trên địa bàn H. Phong Điền xảy ra 122 vụ án, so với 5 năm trước giảm 27 vụ (giảm 18%); án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng 2 vụ; án nghiêm trọng và ít nghiêm trọng 120 vụ; vi phạm pháp luật xảy ra 656 vụ việc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, so với 5 năm trước giảm 263 vụ việc. Lực lượng CAH đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và phát động phong trào toàn dân BVANTQ bằng hình thức họp dân 227 lượt buổi tại các cụm dân cư, có 16.075 lượt người tham dự, đưa 269 lượt đối tượng ra kiểm điểm; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm cướp cho 4.153 lượt hộ độc thân, 15 lượt ngân hàng và chi nhánh ngân hàng, 85 lượt chủ tiệm vàng, 1 chủ taxi, 45 lượt đội xe thồ tự quản, đội xe thồ phòng, chống tội phạm, 50 hội viên Hội Cựu chiến binh, 51 chủ xe chuyên dụng, 10 Niệm phật đường; tuyên truyền, nhắc nhở 40.583 lượt người đi làm ăn xa về quê ăn Tết; mở 101 lớp giáo dục pháp luật tập trung có 2.234 lượt đối tượng hình sự, ma túy dự học; gọi hỏi răn đe 1.281 lượt đối tượng...

Đặc biệt công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm được CAH tăng cường thông qua việc thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thông qua các đợt cao điểm đã kịp thời ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản… Đặc biệt, tỷ lệ phá án thành công luôn ở mức cao, tội phạm về ma túy được phát hiện kịp thời và xử lý nhanh; nhiều vụ án trộm cắp tài sản được phá thành công trả lại tài sản cho người dân và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, kịp thời xử lý vi phạm hành chính nhiều đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội.

Trưởng CAH Phong Điền, Thượng tá Võ Hồng Quang khẳng định: So với các địa phương có chung đặc điểm vùng giáp ranh với các tỉnh lân cận, H. Phong Điền được xem là địa phương điển hình về đảm bảo ANTT. Trong đó, đáng chú ý là các vụ phạm pháp hình sự xảy ra ít, đặc biệt không để xảy ra các vụ trọng án; tội phạm về cướp giật tài sản trên đường không xảy ra trong những năm trở lại đây; không có các băng nhóm tội phạm hoạt động... Kết quả trên là nhờ công tác đấu tranh, phòng ngừa từ xa được đặc biệt chú trọng và triển khai tích cực, được Bộ CA, CA tỉnh và các cấp lãnh đạo đánh giá cao, ghi nhận, khen thưởng về thành tích điển hình trong công tác đảm bảo ANTT, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

VĂN BỐN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_230878_them-yen-vui-lang-que.aspx