Thêm vụ sạt lở đất ở Hòa Bình, nhiều nhà có nguy cơ trôi xuống sông Đà

Tuyến đường 445 xuất hiện nhiều vết nứt rộng chia lòng đường ra làm hai, nhiều nhà dân tường đã bị rạn nứt, nghiêng và có nguy cơ trôi trượt xuống sông Đà.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin tại Km3 đường 445 thuộc địa phận xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, hơn 200m đường bị sạt lở taluy âm và taluy dương theo thế sạt trượt xuống sông Đà. Tuyến đường bị cấm lưu thông.

Tuyến đường 445 xuất hiện nhiều vết nứt rộng chia lòng đường ra làm hai, nhiều nhà dân tường đã bị rạn nứt, nghiêng và có nguy cơ bị trôi trượt xuống sông Đà.

Một số người dân sống ở khu vực này cho biết, chỉ cần 1 trận mưa nữa là vườn và nhà của họ sẽ xuống sông hết.

Nhiều ngôi nhà ở Hòa Bình lại có nguy cơ trôi xuống sông Đà.

Tại khu vực sạt lở, đất đá do sạt lở từ taluy dương đang được các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục. Các điểm sạt lở taluy âm cũng được cơ quan chức năng xã và huyện Kỳ Sơn đo đạc, kiểm đếm thống kê thiệt hại.

Trao đổi với PV, ông Hoàng Văn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, sự cố sạt lở xảy ra vào rạng sáng 30/7, kéo theo 15 hộ dân bị ảnh hưởng.

Sau khi vụ việc sạt lở xảy ra, tỉnh Hòa Bình và huyện Kỳ Sơn đã huy động các lực lượng chức năng tiến hành di chuyển khẩn cấp 8 hộ dân đến nơi an toàn là công ty Bột giấy Hòa Bình, đến nhà người thân và ở tạm tại nhà văn hóa xóm Máy Giấy. Đồng thời lực lượng chức năng lập rào chắn không cho các phương tiện và người qua lại.

Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/them-vu-sat-lo-o-hoa-binh-nhieu-nha-co-the-troi-xuong-song-da-a380276.html