Thêm vụ người gốc Á bị tấn công, gây phẫn nộ ở Mỹ

Dư luận Mỹ công phẫn sau khi xem đoạn video ghi lại cảnh một cụ ông gốc Á bị một kẻ lạ mặt tấn công dã man ở thành phố New York.

Đoạn video do đội chuyên trách các tội phạm thù hận của Sở cảnh sát New York công bố ngày 24/4 cho thấy phần cuối của vụ tấn công khi cụ ông 61 tuổi đang nằm lăn dưới nền đất bị kẻ thủ ác liên tiếp giẫm vào đầu ít nhất 6 lần. Nạn nhân trông có vẻ bất lực và có thể đã bất tỉnh nhân sự.

Có lúc, kẻ tấn công dường như thu người lại, sau đó gần như bật lên khỏi mặt đất để dồn hết sức tung cú giậm chân thứ 5 cực mạnh vào đầu cụ ông đáng thương.

Cảnh sát cho hay, sự cố xảy ra tối 23/4 (giờ địa phương) ở Đông Harlem khi cụ ông gốc Á mang theo xe đẩy đang thu gom các lon nhôm trước một tòa nhà chung cư đang xây dựng ở Đại lộ số 3 và đường số 125 Đông. Ông bị tấn công từ phía sau và đánh ngã gục xuống đất.

Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Harlem cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát chưa xác định được liệu có phải ông bị tấn công vì sắc tộc hay không. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần đen, đi giày thể thao trắng và đội mũ bóng chày nhiều màu. Các nhà điều tra đang kêu gọi công chúng cung cấp thông tin giúp nhận dạng và bắt giữ hắn.

Hình ảnh nghi phạm qua trích xuất camera an ninh. Ảnh: RT

Hình ảnh nghi phạm qua trích xuất camera an ninh. Ảnh: RT

Theo báo RT, Mỹ đã chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công phi lý nhằm vào người Mỹ gốc Á, đặc biệt ở New York và khu vực Vịnh San Francisco. Hầu hết các sự cố nổi tiếng gần đây được cho là do các thanh niên da đen gây ra, kể cả vụ sát hại một người đàn ông Thái Lan lớn tuổi ở California.

Các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc đổ lỗi xu hướng đáng lo ngại cho những kẻ phát xít theo tư tưởng “người da trắng thượng đẳng”. Song, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) thống kê, các đối tượng da trắng là thủ phạm trong 24% số vụ phạm tội bạo lực chống người gốc Á trên khắp nước Mỹ năm 2018, trong khi người da trắng chiếm khoảng 62% dân số. Người da đen gây ra tới 27,5% vụ phạm tội kiểu này trong khi chỉ chiếm 13% dân số.

Thượng viện Mỹ ngày 22/4 đã thông qua dự luật nhằm hạn chế các tội ác nhằm vào cộng đồng người gốc Á, vốn gia tăng gần đây trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành tại quốc gia này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/3 đã hối thúc Quốc hội phê chuẩn dự luật sau khi xảy ra các vụ xả súng ở thành phố Atlanta, bang Georgia, khiến 8 người thiệt mạng, bao gồm cả 6 phụ nữ gốc Á.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/them-vu-nguoi-goc-a-bi-tan-cong-gay-phan-no-o-my-730454.html