Thêm vẹn sắc xuân

Bí thư Thành ủy thăm, tặng quà Tết tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội

(HNM) - Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “uống nước nhớ nguồn”, đến thời điểm này, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế… trên địa bàn Thủ đô đã cơ bản hoàn thành. Nhận được sự quan tâm kịp thời cả về vật chất, tinh thần, người người, nhà nhà đều đón Tết Nguyên đán Canh Tý trong đầm ấm, an vui và đủ đầy.

Đã thành thông lệ, năm nay thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, dành nguồn kinh phí thỏa đáng để chăm lo Tết chu đáo cho các đối tượng yếu thế, người nghèo, đối tượng chính sách… Theo đó, từ ngày 26-11-2019, thành phố đã ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND tặng quà người có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trên tinh thần này, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch, thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương, thành phố một cách nghiêm túc, đúng quy định, trao tận tay các đối tượng theo diện được hưởng. Các đồng chí lãnh đạo thành phố và địa phương, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cũng thường xuyên thăm hỏi, trao quà và gửi những lời động viên, chia sẻ ân tình nhất đến những người nghèo, đối tượng chính sách… Cùng với sự chăm lo của các cấp chính quyền, các đối tượng yếu thế trên địa bàn Hà Nội cũng nhận được sự trợ giúp, chung tay lo Tết của cả cộng đồng.

Niềm vui không chỉ đến với họ trong dịp này, mà đó còn là sự quan tâm xuyên suốt của chính quyền thành phố và cộng đồng về đời sống vật chất, tinh thần của những người còn chịu thiệt thòi trong cuộc sống, trong suốt thời gian qua. Trong đó, ngoài các chính sách hiện hành, đáng chú ý là từ tháng 1-2020, đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo được nhận tiền trợ cấp hằng tháng (theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND, ngày 8-7-2019 của HĐND thành phố về “Một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống của thành phố Hà Nội”). Sự kiện này đến với họ đúng dịp Tết lại càng thêm phần ý nghĩa…

Với thực tế xã hội hiện vẫn còn không ít người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, thì việc từng cá nhân, các ngành, địa phương tiếp tục nhân lên những việc làm tốt ở mọi thời điểm trong năm là rất cần thiết. Trong đó, trước mắt là cùng có trách nhiệm chung tay chăm lo cho người yếu thế, người nghèo, người có công đón một cái Tết thật vui vẻ, ý nghĩa bên gia đình. Với những người đang được nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo trợ xã hội, làng trẻ em…, đội ngũ cán bộ, nhân viên - bằng tình cảm, trách nhiệm, cần tạo nên một không khí vui Xuân, đón Tết gần gũi, đầm ấm như trong một gia đình.

Thực tế đã chứng minh, ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền dành nhiều sự quan tâm đến người có công, người yếu thế, thì ở đó các chế độ, chính sách sẽ đi vào cuộc sống kịp thời, đúng đối tượng và có tác dụng lan tỏa trong đời sống. Do đó, các cấp chính quyền cần coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục; có được các giải pháp thiết thực để tạo thêm sức mạnh từ cộng đồng nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và trao sinh kế cho người nghèo, người yếu thế vươn lên trong cuộc sống.

Tết Canh Tý 2020 đã cận kề. Sự quan tâm, chung tay của các cấp - ngành, của toàn xã hội đến gia đình các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế... không chỉ giúp họ có cái Tết đầm ấm, an vui mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn, để niềm vui nối tiếp niềm vui, mùa xuân càng thêm vẹn sắc xuân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/luan-ban-hanh-dong/956318/them-ven-sac-xuan