Thêm Văn phòng ở Gia Lai chi tiếp khách kiểu... nhà giàu?

Văn phòng HĐND-UBND thị xã An Khê đã sử dụng hàng trăm triệu đồng tiếp khách không đúng quy định, không tiếp khách nhưng vẫn lấy hóa đơn.

Ngày 22/4, theo nguồn tin từ Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã An Khê thu hồi số tiền hơn 250 triệu đồng sai phạm và giảm trừ quyết toán ngân sách năm 2017 hơn 440 triệu đồng. Ngoài ra, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm.

Trước đó, qua kiểm tra, cơ quan chức năng của tỉnh phát hiện Văn phòng HĐND-UBND thị xã An Khê trong các năm 2016 và 2017 đã chi tiếp khách vượt dự toán hàng trăm triệu đồng.

Tổng số tiền tiếp khách không đúng năm 2016 là trên 142 triệu đồng và năm 2017 là trên 204 triệu đồng. Đặc biệt, trong năm 2017, có hơn 100 triệu đồng không tiếp khách nhưng vẫn lấy hóa đơn chi tiếp khách để thanh toán tiền mua sắm.

Văn phòng HĐND&UBND thị xã An Khê (Gia Lai) chi tiếp khách trái quy định hàng trăm triệu đồng. Ảnh: VNN

Cụ thể năm 2016, Văn phòng HĐND-UBND dùng 36 triệu đồng mua quà tết cho 65 người không đúng quy định, trong đó có 54 người không phù hợp về đối tượng. Ngoài ra, còn chi lương cho một hợp đồng ngoài biên chế không đúng quy định với số tiền hơn 41 triệu đồng.

Để xảy ra sai phạm, trách nhiệm thuộc về Chánh Văn phòng và kế toán Văn phòng HĐND - UBND thị xã An Khê. Ngoài ra, những người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, nhắc nhở cũng phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra việc chi tiêu tài chính tại Văn phòng HĐND tỉnh và cũng phát hiện đơn vị này chi sai hơn 11,2 tỷ đồng ngân sách. Trong đó, tiền tiếp khách không đúng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; hồ sơ thanh toán mua văn phòng phẩm không đầy đủ, hợp thức hóa chứng từ từ năm 2014 đến 2016 là hơn 1,1 tỷ đồng.

Chưa hết, ngày 2/3 vừa qua, Huyện ủy Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành quyết định kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Bùi Sỹ Nguyên - Huyện ủy viên, Bí thư thị trấn Chư Sê, nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Chư Sê.

Trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chư Sê, ông Nguyên đã để xảy ra sai phạm với số tiền gần 340 triệu đồng. Cụ thể, lập thủ tục, duyệt chi chứng từ chế độ khen thưởng, tiếp khách với tổng số tiền là hơn 233 triệu đồng, trong đó có 84,4 triệu đồng là chứng từ khống.

Thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến nhiều công trình xây dựng tại các trường thi công thiếu khối lượng, sai thiết kế với sai phạm hơn 106 triệu đồng.

Được biết, Gia Lai là một tỉnh miền núi, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, tập chung chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, có tới 68 xã nghèo và đặc biệt khó khăn.

Thanh Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/them-van-phong-o-gia-lai-chi-tiep-khach-kieu-nha-giau-3356912/