Thêm trường hợp bé trai 7 tuổi bị chó nuôi cắn tử vong ở Thái Nguyên

Một bé trai 7 tuổi ở Thái Nguyên bị con chó của gia đình nuôi tấn công dẫn đến tử vong.

Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi bị chính con chó của gia đình nuôi tấn công

Bé trai 7 tuổi tử vong sau khi bị chính con chó của gia đình nuôi tấn công

Sáng ngày 20/4, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch xã Khôi Kỳ (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) xác nhận thông tin về vụ việc một cháu bé 7 tuổi sinh sống trên địa bàn xã bị con chó của gia đình nuôi tấn công dẫn đến tử vong.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h trưa ngày 19/4 cháu G. (7 tuổi, trú tại xóm Gò Vai, xã Khôi Kỳ) trong khi đi học về bị con chó của gia đình nuôi tấn công dẫn đến bị thương nặng.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ sau đó chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương nặng ở vùng cổ, mặt và phần trước ngực.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó. “Hiện cháu bé đã được đưa về nhà để làm thủ tục ma chay”, ông Tuấn nói.

Theo thông tin ông Tuấn cung cấp thêm, con chó tấn công khiến cháu G. tử vong mới được gia đình đưa về nuôi.

Xem thêm:

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 4/4/2019: Va chạm với ô tô khiến hai thanh niên tử vong

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/them-truong-hop-be-trai-7-tuoi-bi-cho-nuoi-can-tu-vong-o-thai-nguyen-65541-3.html