Thêm trẻ sơ sinh ở Bắc Ninh 'dính' khuẩn kháng thuốc rất nguy hiểm

Qua xét nghiệm đã xác định thêm một trường hợp (nâng tổng số lên 3/11 bé) có nhiễm chủng vi khuẩn bệnh viện có tên Acinetobactor là vi khuẩn đã kháng lại các kháng sinh thông thường.

Ngày 24-11, liên quan tới sức khỏe của những trẻ sơ sinh được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh lên tuyến trên sau sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong liên tiếp, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết, đến nay Bệnh viện Nhi Trung Ương đang điều trị cho 11 trẻ được chuyển từ Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh lên bệnh viện.

Đáng chú ý, qua xét nghiệm đã xác định thêm một trường hợp (nâng tổng số lên 3/11 bé) có nhiễm chủng vi khuẩn bệnh viện có tên Acinetobactor là vi khuẩn đã kháng lại các kháng sinh thông thường.

PGS.TS Trần Minh Điển nhấn mạnh, sự hiện diện của vi khuẩn kháng thuốc này khiến việc điều trị trở nên khó khăn hơn và tỷ lệ tử vong cao hơn so với các chủng nhạy cảm khác. Hiện các bác sĩ của bệnh viện đang áp dụng phác đồ kháng sinh phối hợp để cứu chữa.

Một trẻ sơ sinh sinh non tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đang phải chăm sóc trong lồng kính

Trong khi đó, tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cũng đang điều trị cho 3 bé sơ sinh được chuyển lên từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Cả 3 trẻ này bị sốc nhiễm khuẩn, trong đó có 1 trẻ trong tình trạng xuất huyết não, tim to, bụng trướng, gan bị tổn thương rất nặng, hạ đường máu liên tục, vàng da ứ mật nên sức khỏe rất nghiêm trọng. Còn tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương đang điều trị cho 7 trẻ ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh nhưng tất cả các trẻ không phải thở máy và chỉ có 3 trẻ phải nuôi dưỡng trong lồng ấp vì quá nhẹ cân từ 1-1,4kg.

Để hỗ trợ việc chăm sóc và điều trị cho các trẻ sơ sinh được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh lên tuyến trên, Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viện Nhi Trung Ương, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Bệnh viện Bạch Mai đề nghị các bệnh viện này huy động tối đa nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn cao nhất. Đồng thời, các bệnh viện này đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc để chăm sóc và điều trị các trẻ sơ sinh trong điều kiện tốt nhất.

Trước đó, vào sáng 20-11, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra 4 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong liên tiếp khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Sau sự cố bất thường này, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế Bắc Ninh bước đầu đã có kết luận nguyên nhân 4 trẻ sơ sinh tử vong có liên quan đến vấn đề nhiễm khuẩn bệnh viện.

Acinetobacter là cầu khuẩn gram âm gây các bệnh nhiễm khuẩn ở bệnh viện trên toàn cầu. Các sinh vật này có khả năng tích lũy những cơ chế kháng thuốc, dẫn đến xuất hiện các chủng kháng mọi loại kháng sinh hiện có.

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/them-tre-so-sinh-o-bac-ninh-dinh-khuan-khang-thuoc-rat-nguy-hiem-484283.html