Thèm thuồng dàn xe thiết giáp BMP-3 Nga sản xuất cho Iraq

Theo những hình ảnh mới nhất lọt ra từ nhà máy chế tạo tăng thiết giáp ở vùng Kurgan, có thể thấy Nga đã khởi động dây chuyền sản xuất xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cho Iraq theo hợp đồng vũ khí trị giá nhiều tỷ USD được hai biết ký kết gần đây.

Theo đó những chiếc xe thiết giáp BMP-3 bên trong dây chuyền lắp ráp của nhà máy chế tạo tăng thiết giáp Nga ở vùng Kurgan, đều có màu sơn ngụy trang màu vàng dành cho địa hình sa mạc và được cho là bản thiết giáp BMP-3 được Nga sản xuất cho phía Iraq. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Theo đó những chiếc xe thiết giáp BMP-3 bên trong dây chuyền lắp ráp của nhà máy chế tạo tăng thiết giáp Nga ở vùng Kurgan, đều có màu sơn ngụy trang màu vàng dành cho địa hình sa mạc và được cho là bản thiết giáp BMP-3 được Nga sản xuất cho phía Iraq. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Trong quá khứ, nhiều nguồn tin từ các bên khẳng định phía Iraq đã đặt hàng vài trăm chiếc thiết giáp BMP-3 từ phía Nga. Cũng theo các nguồn tin này, trong khoảng thời gian từ năm 2018 tới 2022 tới đây, Iraq sẽ nhận được khoảng 300 chiếc BMP-3 đầu tiên. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Phiên bản thiết giáp BMP-3 mà Iraq nhận được sẽ là bản xe chiến đấu bộ binh BMP-3 cải tiến với những bộ giáp phức hợp được nâng cấp nhằm tăng cường sự chống chịu hỏa lực và tăng khả năng sống sót của những người trong xe khi bị tấn công. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Việc nâng cấp, cải tiến hệ thống chiến đấu của xe chiến đấu bộ binh BMP-3 dựa trên chính kinh nghiệm tác chiến của các nước trong khu vực Trung Đông đã từng sở hữu loại phương tiện này trước đó. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Do đặc tính khí hậu rất nhiều cát và bụi bặm, BMP-3 phải có hệ thống lọc gió đặc biệt để tránh cát chui được vào trong động cơ. Ngoài ra, loại phương tiện này cũng được cải tiến điều hòa để kíp lái có thể vận hành trong điều kiện tốt nhất. Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh BMP-3 của Quân đội UAE. Nguồn ảnh: Defence.

Không chỉ Iraq, BMP-3 có thể coi là loại phương tiện thiết giáp xuất khẩu tốt nhất của Nga ngày nay với một loạt khoảng hơn 15 quốc gia trên thế giới hiện đang sử dụng loại xe chiến đấu bộ binh này với số lượng sử dụng rất lớn. Nguồn ảnh: UAEnews.

Trong đó cả một số nước tới từ Trung Đông như Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait,... Iraq được cho là sẽ mua khoảng 500 chiếc xe chiến đấu bộ binh loại này trong khi đó, một vài nguồn tin khẳng định Ả Rập Xê Út sẽ mua tổng cộng 950 chiếc BMP-3 trong tương lai. Nguồn ảnh: Viger.

Một số quốc gia châu Á như Indonesia hay Hàn Quốc cũng sở hữu loại vũ khí này trong khi của mình tuy nhiên số lượng là không nhiều. Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Quân đội Iraq. Nguồn ảnh: Tanker.

Hiện tại Nga vẫn là quốc gia có sở hữu BMP-3 nhiều nhất với số lượng khoảng 720 chiếc. Tuy nhiên trong tương lai khi hợp đồng đặt mua 950 chiếc của Ả Rập Xê út được ký kết, quốc gia Trung Đông lắm tiền nhiều của này sẽ trở thành nước sở hữu nhiều xe chiến đấu bộ binh BMP-3 nhất, nhiều hơn cả Nga. Nguồn ảnh: Armour.

Theo kienthuc.net.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/them-thuong-dan-xe-thiet-giap-bmp-3-nga-san-xuat-cho-iraq/20190716090134416