Thêm thủ môn Việt kiều muốn khoác áo tuyển Việt Nam

Sau những thành công của thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam, hiện một thủ thành Việt kiều khác là Filip Nguyễn cũng đang muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai.

 Thủ môn Filip Nguyễn đau đáu giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam.

Thủ môn Filip Nguyễn đau đáu giấc mơ khoác áo tuyển Việt Nam.

Những năm gần đây, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền đạo Mạc Hồng Quân là những cầu thủ Việt kiều đã được trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong đó, Đặng Văn Lâm là người đã để lại nhiều dấu ấn khi cùng đồng đội giành ngôi vô địch AFF Cup 2018 và mới nhất, thủ thành Việt kiều Nga này đã cùng đội tuyển Việt Nam vào tới vòng Tứ kết tại Asian Cup 2019 tổ chức tại Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất.

Sau những thành công mà Đặng Văn Lâm và Mạc Hồng Quân đã gặt hái được trong màu áo đội tuyển Việt Nam, hiện thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn cũng đau đáu ước mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia trong tương lai. Thủ môn Filip Nguyễn sinh ngày 14-2-1992 tại thủ đô Praha - Cộng hòa Czech, có cha là người Hải Phòng (Việt Nam) và mẹ mang quốc tịch Cộng hòa Czech, sở hữu lợi thế lớn khi cao tới 1,9m đang khoác áo câu lạc bộ Liberec Slovan. Filip Nguyễn được đào tạo bài bản tại Học viện Bóng đá ABC Branik Praha. Trong sự nghiệp của mình, thủ môn này từng có tên trong đội 1 của Sparta Praha - câu lạc bộ được đánh giá là thành công bậc nhất Cộng hòa Czech với nhiều lần tham dự UEFA Champions League.

Filip Nguyễn cũng là một người bạn thân của tiền đạo Mạc Hồng Quân (đang chơi cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh tại V.League 2019). Cả hai đã có thời gian thi đấu trong màu áo đội trẻ của Sparta Praha. Cũng giống như Mạc Hồng Quân, Filip Nguyễn từng có dịp về Việt Nam để tìm kiếm cơ hội chơi bóng vào năm 2016 nhưng không thành công.

Sau thất bại trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội chơi bóng tại V.League trong quá khứ, Filip Nguyễn đã dần khẳng định được tài năng và hiện là thủ môn số 1 của Liberec Slovan, đã có 13 lần bắt chính cho đội tại mùa giải 2018-2019. Trên trang chuyển nhượng quốc tế uy tín Transfermarkt, thủ môn mang 2 quốc tịch Cộng hòa Czech và Việt Nam được định giá 405.000 euro (bằng tổng giá trị chuyển nhượng của thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cộng lại).

Hiện tại, Transfermarkt đánh giá Filip là cầu thủ quan trọng thứ 8 trong đội hình của Liberec Slovan. Hợp đồng của thủ môn sinh năm 1992 này với với câu lạc bộ chủ quản có thời hạn đến năm 2021.

Trong khi đó, theo những con số thống kê từ trang Isport, tính đến ngày 2-3-2019, anh đã chơi tổng cộng 13 trận cho Slovan Liberec, có tỷ lệ cứu thua cao thứ 2 (82,5%) và có mạch giữ sạch lưới dài thứ 2 (440 phút) tại giải vô địch Cộng hòa Czech mùa giải 2018-2019.

Dù không còn muốn chơi bóng tại V.League nhưng thủ môn Filip Nguyễn vẫn hi vọng có thêm cơ hội để khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chia sẻ với báo giới, thủ môn sinh năm 1992 cho biết: “Tôi vẫn muốn được trao cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tôi đang cố gắng xin được quốc tịch Việt Nam và lên kế hoạch trở về Việt Nam vào tháng 6 tới. Hy vọng cánh cửa lần này sẽ mở ra”.

Sau những đóng góp nổi bật của thủ môn Đặng Văn Lâm trong màu áo đội tuyển Việt Nam thời gian qua, rất có thể trong thời gian tới, người hâm mộ bóng đá nước nhà sẽ chứng kiến thêm một thủ môn Việt kiều nữa tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Quang Hải (áo trắng) chưa hòa nhập tốt ở đấu trường V.League 2019.

Trong khi đó, sau khi kết thúc lượt trận thứ 2 V.League 2019 cuối tuần vừa qua, 2 cầu thủ quan trọng của tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC) và tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) đều đang khiến người hâm mộ lo lắng khi thời điểm đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020 đang đến gần. Trong chuyến làm khách của Quảng Nam FC ngày 2-3, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị sau khi Hà Nội FC bị đội chủ nhà dẫn bàn trước.

Ngay khi vào sân, Quang Hải đã giúp lối chơi của đội bóng thủ đô khởi sắc hơn và có bàn thắng gỡ hòa ở phút 85. Mặc dù vậy, sau trận hòa 1-1 trước Quảng Nam FC, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có những đánh giá về cậu học trò của mình: “Sau khi trở về từ đội tuyển Việt Nam, Quang Hải chưa hòa nhập tốt ở V.League. Trong số những tuyển thủ quốc gia trở về câu lạc bộ Hà Nội, chỉ Đỗ Hùng Dũng và Đỗ Duy Mạnh bắt nhịp ngay với mùa giải mới”.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng: “Quang Hải đang chịu áp lực lớn từ cổ động viên và truyền thông. Cụ thể, cậu ấy bị ảnh hưởng về việc đã ra sân thì phải tỏa sáng và ghi bàn. Vì thế, Quang Hải cần cân bằng phong độ để sớm hòa nhập cùng lối chơi toàn đội. Tập thể câu lạc bộ Hà Nội sẽ giúp đỡ cậu ấy về điều đó”.

Tiền đạo Hà Đức Chinh (giữa) cũng gây thất vọng khi trở về thi đấu ở V.League cùng SHB Đà Nẵng

Giống như Nguyễn Quang Hải, tiền đạo Hà Đức Chinh cũng đang không có phong độ tốt khi trở về khoác áo câu lạc bộ SHB Đà Nẵng tại V.League 2019. Trong chuyến làm khách của B.Bình Dương ở trận đấu muộn vòng 2 V.League 2019 diễn ra ngày 3-3, dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng Hà Đức Chinh không để lại nhiều dấu ấn trong màu áo đội bóng sông Hàn. Thi đấu thất vọng, Hà Đức Chinh đã bị huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức thay ra ở phút 67.

Phát biểu với báo giới sau trận thua 1-3 của SHB Đà Nẵng trước B.Bình Dương, ông Lê Huỳnh Đức cho biết: “Thực sự tôi không hài lòng về các cầu thủ trên hàng công. Vấn đề với chúng tôi là bây giờ là hầu như không còn tiền đạo nào nữa. Đức Chinh không có phong độ tốt, cậu ấy mới tập trung trở lại cùng câu lạc bộ 2 tuần sau Tết. Hàng công lúc này của SHB Đà Nẵng chỉ còn 1 cầu thủ trẻ vừa đôn lên nên chưa đủ kinh nghiệm”.

Những phát biểu của 2 huấn luyện viên về phong độ của Hà Đức Chinh và Nguyễn Quang Hải khiến chiến lược gia Park Hang Seo và Ban huấn luyện lo lắng khi ngày hội quân đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2020 đang đến gần.

Theo lịch thi đấu, vòng loại giải U23 châu Á sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) từ ngày 22 đến 26-3 tới đây. Ở giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng K cùng với các đối thủ là Indonesia, Thái Lan và Brunei. Đội tuyển U23 Việt Nam dự kiến hội quân trở lại vào ngày 6-3. Mục tiêu của huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò ở giải đấu này là giành ngôi nhất bảng đấu để trực tiếp giành vé tham dự Vòng chung kết giải U23 châu Á 2020.

Đức Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/them-thu-mon-viet-kieu-muon-khoac-ao-tuyen-viet-nam/