Thêm sự hỗ trợ cần thiết cho lực lượng tuyến đầu

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1679/UBND-KT ngày 1-6-2021 về triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Mức hỗ trợ chi trả thêm sẽ bằng 70% mức chi do Chính phủ quy định, thực hiện từ ngày 1-5-2021. Dư luận cho rằng, đây là việc làm kịp thời, cần thiết để động viên, khích lệ và tri ân những người ở tuyến đầu phòng, chống dịch đã không quản vất vả, hiểm nguy, hy sinh vì cộng đồng.

Đoàn thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) tặng quà lực lượng ứng trực ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Xuân Giang (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Văn Ba

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung:
Chính sách cần thiết, nhân văn

Thời gian qua, quận đã chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực, trang thiết bị cũng như mọi điều kiện cần thiết nhưng lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, nhất là các cán bộ, bác sĩ Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế 18 phường vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Quận ủy Hai Bà Trưng đã chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chung tay “chia lửa” và thăm hỏi, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và người dân ở khu vực cách ly. Vừa qua, thành phố Hà Nội đã có chính sách hỗ trợ thêm cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Đây là chính sách rất cần thiết, nhân văn và kịp thời. Quận sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ, chính sách theo đúng quy định của Nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai Cao Mạnh Đồng:
Thực hiện hiệu quả, kịp thời

Cùng với chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ, chính sách theo đúng quy định của Nhà nước, thời gian qua, huyện Quốc Oai đặc biệt quan tâm đầu tư thêm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Mặt trận cùng các tổ chức đoàn thể và nhân dân trên địa bàn cũng thường xuyên chia sẻ trước những khó khăn và đồng hành thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự. Chính sách của thành phố hỗ trợ thêm cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch là rất cần thiết, cần thực hiện hiệu quả, kịp thời, góp phần động viên lực lượng tuyến đầu phát huy vai trò nòng cốt, cùng cả hệ thống chính trị tấn công đẩy lùi dịch bệnh.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn:
Cùng chia sẻ với tuyến đầu

Công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn nên huyện luôn tập trung triển khai các biện pháp, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe nhân dân. Huyện đã huy động sự tham gia của hệ thống chính trị cùng phòng, chống dịch Covid-19, trong đó lực lượng tuyến đầu đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Việc thành phố có chính sách hỗ trợ thêm cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch rất phù hợp trong bối cảnh hiện nay. Hiện, huyện đang tiếp tục vào cuộc với tinh thần quyết liệt để chia sẻ, giảm bớt áp lực cho tuyến đầu, như theo dõi, giám sát chặt chẽ những trường hợp có yếu tố dịch tễ; kích hoạt tổ Covid-19 cộng đồng, tăng cường rà soát “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để, không để dịch lây lan.

Bà Nguyễn Thị Huyền, thôn Bắc, xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh):
Họ xứng đáng được tri ân

Từ ngày 5-6-2021, hơn 600 nhân khẩu ở thôn Bắc phải thực hiện cách ly do có ca F0 trong cộng đồng. Là Tổ trưởng Tổ Phụ nữ đội 6 thôn Bắc, tôi cùng lực lượng phòng dịch làm việc từ 6h sáng đến đêm khuya tại các chốt trực. Trực tiếp chứng kiến mới thấu hiểu nỗi vất vả và cả sự hy sinh thầm lặng mà lực lượng tuyến đầu chống dịch phải đối mặt. Trong suốt thời gian qua đã có rất nhiều tổ chức, cá nhân thầm lặng đóng góp sức người, sức của, chuẩn bị từng bữa ăn, nước uống, vật tư y tế… để hỗ trợ những người đang ngày đêm đương đầu với "giặc" Covid-19. Tôi cho rằng, việc có thêm chế độ hỗ trợ về vật chất cho những “chiến sĩ” tham gia “chống dịch như chống giặc” là điều rất nên làm và họ xứng đáng được nhận sự tri ân của cả xã hội.

Bà Nguyễn Thị Hoa, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy:
Cần duy trì đến khi dịch bệnh được kiểm soát

Sau những lần dịch Covid-19 bùng phát, có thể thấy sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước khống chế thành công, đẩy lùi dịch bệnh. Trong chiến công ấy, không thể không nhắc đến những nữ nhân viên y tế phải xa con nhỏ để sẵn sàng đi vào tâm dịch nhận nhiệm vụ; những nhân viên nơi tuyến đầu phải dời lịch cưới, tạm quên niềm vui riêng để chung sức cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh; những nhân viên y tế ngày ngày khoác trên mình bộ quần áo bảo hộ kín mít giữa mùa hè, làm việc liên tục đến kiệt sức... Họ xứng đáng được vinh danh là những “người hùng”. Việc thành phố Hà Nội bố trí nguồn lực để hỗ trợ thêm cho những người tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch là rất cần thiết và cần duy trì đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1002468/them-su-ho-tro-can-thiet-cho-luc-luong-tuyen-dau