Thêm sáng đẹp từ bàn tay tuổi trẻ

Sáng sớm, tại phường Thới An, quận 12, TP Hồ Chí Minh, đã có rất đông các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xung kích thực hiện những 'công trình xanh'. Với mong muốn tạo thêm những mảng xanh ở các chung cư, tuyến phố, tuổi trẻ quận 12 triển khai mô hình 'Mỗi thanh niên trồng một cây xanh', 'Gia đình trồng cây', 'Chung cư không xả rác'. Tại chung cư Thới An, ngoài trồng cây xanh, các bạn trẻ còn tặng người dân những chậu cây xanh và dọn vệ sinh nhiều tuyến hẻm, xóa biển quảng cáo trái phép... Buổi tình nguyện đã làm khu chung cư khoác màu xanh mới, thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Bà Võ Thị Hằng, ngụ tại chung cư Thới An, cảm kích: “Việc làm ý nghĩa của các bạn trẻ đã góp thêm những mảng xanh, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường tới mọi người, làm khu chung cư xanh mát, đẹp mắt”. Anh Nguyễn Hoài Bảo, Phó bí thư Quận đoàn 12 cho biết: "Chương trình, kế hoạch tình nguyện được các bạn trẻ góp ý, thống nhất từ trước nên tất cả đều rất hăng hái, tâm huyết, thực hiện đạt kết quả cao".

Còn tại đường Nguyễn Trãi (quận 5), tuổi trẻ địa phương cùng ĐVTN các trường học trên địa bàn chung tay dọn vệ sinh các tuyến phố, vẽ tranh trên những mảng tường cũ tại những tuyến hẻm. Với nét cọ mềm mại, óc sáng tạo và tinh thần nhiệt huyết, các bạn trẻ đã làm cho những mảng xanh dần hiện ra trên các bức tường đã ố màu thời gian. Bạn Nguyễn Minh Thành hồ hởi: “Tôi rất vui khi được tham gia các hoạt động tình nguyện, góp một phần sức trẻ làm cho tuyến phố thêm sáng, xanh”.

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Thực hiện Tháng Thanh niên năm 2021, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh triển khai nhiều chương trình, kế hoạch đồng bộ, trong đó, tình nguyện xung kích trồng hơn 5.000 cây xanh, cải tạo môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị luôn được các bạn trẻ hào hứng tham gia. Tùy từng địa bàn, các cơ sở đoàn có cách làm sáng tạo thông qua nhiều phong trào, mô hình, tập trung vào các hoạt động tình nguyện: Xây dựng công trình thanh niên; trồng mới, bổ sung thêm cây xanh, hệ thống cây cảnh; chăm sóc, bảo vệ cây xanh; xử lý chất thải, nhất là chất thải rắn, rác thải nhựa... Các chi đoàn luôn chú ý làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp thanh niên, gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với công tác bồi dưỡng phát triển Đảng, đoàn. Nhiều tổ chức đoàn còn sáng tạo lồng ghép truyền thông tại các sự kiện trên địa bàn. Các cơ sở đoàn thành lập đội, nhóm xung kích tình nguyện theo chuyên môn, qua đó tập hợp, thu hút đông sinh viên, thanh niên có trình độ khoa học kỹ thuật, tạo sức lan tỏa sâu rộng của phong trào, xây dựng nên nhiều mô hình hiệu quả, tạo sức đột phá trong xây dựng cảnh quan, giải quyết các điểm “đen” về ô nhiễm môi trường.

Theo Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh, để các phong trào đem lại hiệu quả cao, Thành đoàn quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động phối hợp cùng các ban, ngành tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ chế, chính sách tập hợp, thu hút, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ bằng việc làm thiết thực, do vậy khắc phục các biểu hiện về bệnh thành tích, hình thức trong Tháng Thanh niên cũng như các phong trào của tuổi trẻ.

Bài và ảnh: PHÚC NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/them-sang-dep-tu-ban-tay-tuoi-tre-653410