Thêm phụ nữ tố thống đốc New York quấy rối tình dục

Cô Alyssa McGrath là trợ lý đương chức đầu tiên của Thống đốc New York Andrew Coumo công khai cáo buộc ông có hành vi quấy rối tình dục.

Trả lời New York Times ngày 19/3, McGrath nói ông Cuomo có những lần “nhìn chằm chằm vào cơ thể cô, bình phẩm về ngoại hình, và có các câu nói khơi gợi” đối với cô và một cố vấn khác.

Theo McGrath, ông Cuomo nói cô xinh đẹp bằng tiếng Italy, có lần nhìn vào bên trong áo cô (khi cô cúi đầu) và hỏi về chiếc vòng cổ mà cô đeo.

Tờ báo cho biết các cáo buộc của McGrath có bằng chứng là các tin nhắn, email giữa cô và một nhân viên khác. McGrath cho biết cô tin vào lời của những phụ nữ đang cáo buộc chống lại ông Cuomo.

Tuy McGrath không nói thống đốc có những tiếp xúc, đụng chạm mang tính khêu gợi, cô tin rằng những hành vi trên cũng đủ để coi là quấy rối tình dục, theo New York Times.

Một luật sư của ông Cuomo khẳng định thân chủ không có sai phạm gì. “Không có gì trong những điều đó là đáng kể, dù có thể là các hành vi từ trước”, Rita Glavin, một luật sư của ông Cuomo, nói. “Ông Cuomo đã nói rõ ông không bao giờ tán tỉnh hoặc đụng chạm một cách không phù hợp với bất cứ ai”.

 Ông Cuomo đang đứng trước sức ép lớn phải từ chức sau nhiều cáo buộc quấy rối tình dục. Ảnh: Getty Images.

Ông Cuomo đang đứng trước sức ép lớn phải từ chức sau nhiều cáo buộc quấy rối tình dục. Ảnh: Getty Images.

Trước McGrath, một cố vấn đương chức của ông Cuomo cũng cáo buộc sếp mình sờ soạng, nhưng người này giữ kín danh tính, theo Times Union.

Ông Cuomo đang đứng trước sức ép lớn phải từ chức. Lời kêu gọi được đưa ra từ các nhân vật cao cấp của đảng Dân chủ, bao gồm lãnh đạo Thượng viện Chuck Schumer. Văn phòng công tố New York đang điều tra các cáo buộc.

Các nhà lập pháp cấp bang cũng đang điều tra luận tội với vị thống đốc. Đa số thành viên hội đồng lập pháp New York nói thời gian làm thống đốc của ông Cuomo nên kết thúc, có nghĩa hội đồng này có đủ số phiếu để luận tội ông, theo Politico.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-phu-nu-to-thong-doc-new-york-quay-roi-tinh-duc-post1195156.html