Thêm nhiều tiền, hiện vật ủng hộ phòng, chống Covid-19

Chiều 3-4, khi tiếp nhận ủng hộ từ Công ty K-Market 100.000 USD cùng 50.000 khẩu trang, 500 thùng mì, 500 bao gạo, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là lần thứ hai ông Park Noh - Wan, Đại sứ Quán Hàn Quốc cùng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam đến chung tay cùng Mặt trận, điều đó cho thấy sự đồng lòng, quyết tâm và niềm tin chiến thắng đại dịch của bạn bè quốc tế trước những nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam.

 Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với ông Park Noh - Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với ông Park Noh - Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc Đại sứ Quán Hàn Quốc và Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo quay trở lại Mặt trận để cùng với doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 là một việc là có ý nghĩa. Đây là niềm vui đối với những người làm công tác tiếp nhận, bởi có thêm những tấm lòng, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế sẽ có thêm nguồn lực giúp Việt Nam vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết: “Tới thời điểm này, Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đang có những bước đi quan trọng trong việc phòng, chống dịch bệnh. Từ lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới sự chỉ đạo của Ban Bí thư cùng 6 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Việt Nam đã triển khai tốt các biện pháp trong giai đoạn 1 của cuộc chiến, bước vào giai đoạn 2 và giai đoạn 3, những quyết sách này sẽ mang đến quyết tâm cao, giải pháp đồng bộ để đẩy lùi đại dịch”,

Khẳng định muôn người như một luôn nuôi dưỡng một niềm tin chiến thắng, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn thời gian tới, với uy tín của ông Park Noh - Wan, Đại sứ Quán Hàn Quốc và sức lan tỏa của tấm lòng ông Park Hang Seo - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng của những doanh nghiệp cũng như người dân Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cùng chung tay ủng hộ, để Việt Nam có thêm nguồn lực hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ, chiến sĩ bộ đội, công an, những người đang căng mình ở tuyến đầu chống dịch cùng những bệnh nhân đang điều trị và những người đang cách ly tại các địa điểm trên cả nước.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ từ Công ty K-Market.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “UBTƯ MTTQ Việt Nam cam kết sẽ chuyển toàn bộ số tiền ủng hộ tới Bộ Y tế để mua sắm trang, thiết bị phục vụ chữa trị và phân bổ hàng tới các địa điểm cách ly trên cả nước”.

Tại buổi tiếp, đại diện Công ty K&K Global Trading Co., LTD chia sẻ, hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, thành công của mỗi công ty là nhờ vào sự tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Chính bởi vậy, đứng trước những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 gây ra, mỗi doanh nghiệp Hàn Quốc cảm thấy phải có trách nhiệm nhiều hơn nữa để chung tay cùng Việt Nam đẩy lùi đại dịch.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tiếp nhận ủng hộ từ Doanh nghiệp Xuân Trường tỉnh Ninh Bình ủng hộ lần đầu 10 tỷ đồng; Công ty tài chính TNHH Shinhan Việt Nam số tiền 200 triệu đồng; Công ty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long ủng hộ 5 tỷ đồng; Tập đoàn Nagakawa ủng hộ 60.000 khẩu trang vải kháng khuẩn 3 lớp trị giá 1 tỷ đồng.

Cũng trong ngày 3-4, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển 150 tấn gạo hữu cơ Ong Biển (Lần thứ nhất công ty đã ủng hộ 300 tấn gạo, nâng tổng 2 lần lên tới 450 tấn gạo hữu cơ, tương đương 22 tỷ đồng); Công ty Diana Unicharm ủng hộ hiện vật trị giá 2 tỷ đồng; Dự án Khu nhà ở xã hội IEC ủng hộ 500 triệu đồng; Lưu học sinh tại Thượng Hải, Trung Quốc ủng hộ 30 triệu đồng; Hộ kinh doanh Phan Thị Hoàng Anh tại thôn Sáp Mai, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội ủng hộ 200kg tôm tươi Oganic; Hội Kỹ sư Việt Nam tại Hàn Quốc ủng hộ 105 triệu đồng; Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 ủng hộ 25,4 triệu đồng; anh Đặng Duy Long và những người bạn ủng hộ 51,5 triệu đồng; Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng ủng hộ 40.000 khẩu trang y tế trị giá 180 triệu đồng; Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam ủng hộ 30 triệu đồng.

XUÂN THÀNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/them-nhieu-tien-hien-vat-ung-ho-phong-chong-covid-19-614202