Thêm nhiều sách hay đến tay bạn đọc

Công tác xuất bản những năm qua đạt được kết quả khả quan, góp phần nâng cao văn hóa đọc trong quân đội. Không thỏa mãn với con số tăng trưởng tích cực, các cơ quan liên quan đang tiến hành đổi mới, nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc.

Phát triển từ nền tảng truyền thống

Nhiều năm liền, ở các hội nghị tổng kết hoạt động của ngành xuất bản, công tác xuất bản trong quân đội luôn được đánh giá là điểm sáng nổi bật. Đại tá Cao Văn Chính, Trưởng phòng Quản lý Xuất bản, In và Phát hành (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị), cho biết: “Hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trong toàn quân luôn giữ vững định hướng chính trị, đúng tôn chỉ, mục đích; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế xuất bản trong quân đội; thực hiện có nền nếp các khâu của quy trình xuất bản, phát hành ngày càng có chiều sâu”.

Các đại biểu tham quan trưng bày sách chào mừng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 - 2018 do NXB Quân đội nhân dân và Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức.

Năm 2018, Nhà xuất bản (NXB) Quân đội nhân dân (QĐND) lần đầu tiên xuất bản được hơn 1.000 tên sách (tăng 132,4% so với năm 2017, so với đăng ký xuất bản vượt 200,2%), với tổng số 1.636.814 cuốn. Phát huy truyền thống là cơ quan xuất bản tổng hợp, chuyên ngành về quân sự của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, NXB QĐND đã chủ động bám sát yêu cầu xuất bản của các cơ quan, đơn vị toàn quân; yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng để xây dựng kế hoạch xuất bản và tổ chức thực hiện. Thương hiệu của NXB QĐND đó là bảo đảm tốt về nội dung, không có sai sót về quan điểm chính trị, hình thức đẹp, phong phú thể loại. Nhờ uy tín tạo dựng được nên số lượng tên sách in ra năm sau luôn tăng hơn năm trước, NXB QĐND nằm trong số ít NXB thu đủ bù chi, không rơi vào cảnh thua lỗ dẫn đến việc liên kết xuất bản tràn lan, không kiểm soát nội dung xuất bản phẩm.

Cũng là một cơ quan có bề dày truyền thống, Thư viện Quân đội những năm qua đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan đảm nhiệm hoạt động phát hành xuất bản phẩm định hướng cho toàn quân. Năm 2018, thị trường sách xuất bản, phát hành trong nước có nhiều biến động phức tạp, giá giấy tăng cao. Nhưng với sự chủ động khai thác, Thư viện Quân đội đã nhập và phát hành cho các đơn vị trong toàn quân 381 tên sách, số lượng 261.368 cuốn, bảo đảm tỷ lệ các loại xuất bản phẩm theo đúng quy định của Quy chế xuất bản trong QĐND Việt Nam. Thư viện Quân đội lựa chọn các xuất bản phẩm của NXB QĐND và một số NXB, các cơ sở phát hành uy tín trên thị trường, bảo đảm phát hành sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, nội dung có tính giáo dục cao, phục vụ kịp thời các đợt vận động, sinh hoạt chính trị, các ngày kỷ niệm lớn. Duy trì nền nếp chế độ công tác, quy trình nhập, cấp phát theo đúng thời gian quy định, đủ số lượng.

Sách, tài liệu đã có mặt kịp thời trong hầu hết các hoạt động ở các đơn vị (huấn luyện, SSCĐ, tuyên truyền giáo dục, sinh hoạt, học tập…), góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, xây dựng và bồi đắp bản lĩnh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lối sống lành mạnh của cán bộ, chiến sĩ.

Đổi mới để phục vụ tốt hơn

Nhiều năm qua, ở các giải thưởng sách, văn học nghệ thuật cấp quốc gia thường chưa xướng tên nhiều các tác phẩm liên quan đến quân đội do NXB QĐND xuất bản. Trên thị trường sách sôi động và đa dạng hiện nay, những ấn phẩm của NXB QĐND cũng chưa để lại nhiều tiếng vang, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Đại tá, Thạc sĩ Kiều Bách Tuấn, Giám đốc, Tổng biên tập NXB QĐND, cho biết: “Xuất bản sách hay, sách có giá trị với những chiến công và truyền thống của quân đội và dân tộc theo nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ nhiều hơn nữa luôn là trăn trở, mục tiêu phấn đấu của NXB QĐND. Mấu chốt là phải quy tụ các tác giả lớn để có bản thảo hay. Chẳng hạn, với mảng sách văn học, NXB QĐND đã mở lại các trại sáng tác mời những cây bút xuất sắc tham dự. Từ đó, hàng chục bản thảo đã được in thành sách, có tác phẩm như tiểu thuyết “Mưa đỏ” (Chu Lai) giành Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016. Đổi mới để giữ chân và mời gọi các tác giả uy tín sẽ góp phần quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản phẩm”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 1) đọc sách.

Trong lĩnh vực phát hành, cần sớm khắc phục tình trạng triển khai làm thư mục thông báo sách mới gửi xuống một số đơn vị còn chậm, dẫn đến công tác tuyên truyền giới thiệu sách ở cơ sở chưa kịp thời; phát hành sách theo chuyên đề và đôn đốc các đơn vị cấp sách xuống cơ sở còn chậm… Hiện nay, kinh phí bảo đảm mua sách cho các đơn vị quân đội sẽ chia làm 2 phần: 50% kinh phí quy đổi ra hiện vật là những cuốn sách mang tính định hướng chính trị, tư tưởng, sẽ do Thư viện Quân đội là đầu mối cấp phát; phần kinh phí còn lại căn cứ vào quân số, nhu cầu của các đơn vị sẽ cấp bằng tiền mặt để các đơn vị chủ động mua sách. Tìm hiểu thực tế của chúng tôi, vẫn còn có một số đơn vị nhập sách và cấp phát chưa sát với thực tế, nhất là đơn vị đặc thù ở vùng sâu, vùng xa, các đoàn kinh tế, trạm kỹ thuật…

Thời gian tới, lĩnh vực xuất bản và phát hành sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để phục vụ nhu cầu đa dạng của bạn đọc một cách tiện lợi nhất. NXB QĐND đang thực hiện Dự án Xuất bản điện tử để đưa mảng sách điện tử vào kinh doanh bên cạnh mảng sách giấy. Nước ta hiện có khoảng 64 triệu người dùng internet. Dự báo nhu cầu đọc sách giấy vẫn chiếm đa số nhưng sẽ thu hẹp lại khi thói quen đọc sách điện tử được hình thành. Vì vậy, hướng phát triển mới của NXB QĐND được đánh giá là kịp thời, tiếp tục giúp đơn vị phát triển, giữ vững thương hiệu.

Thư viện Quân đội cũng đang đẩy mạnh số hóa các sách, tài liệu, đặc biệt là các tài liệu quân sự, các đề tài nghiên cứu khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu, dữ kiện về cuộc đời và sự nghiệp tướng lĩnh Việt Nam, Anh hùng LLVT nhân dân, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các tác phẩm văn học viết về đề tài chiến tranh cách mạng; bổ sung các cơ sở dữ liệu số về quân sự trong nước và nước ngoài… Đại tá Trần Thị Bích Huệ, Giám đốc Thư viện Quân đội, cho biết: “Theo khảo sát, số lượt người truy cập vào các trang web của thư viện ngày càng tăng. Chính vì vậy, Thư viện Quân đội đã và đang tập trung đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT nhằm tạo dựng một không gian thông tin quân sự số kết nối các thư viện trong toàn quân để khai thác, phục vụ có hiệu quả tài liệu số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc”.

Công tác xuất bản trong quân đội đẩy mạnh ứng dụng CNTT sẽ giúp việc đưa các ấn phẩm đến tay bạn đọc dễ dàng hơn, nhất là cán bộ, chiến sĩ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đều được thụ hưởng, không còn khoảng cách so với những địa bàn khác.

TRẦN HOÀNG HOÀNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/them-nhieu-sach-hay-den-tay-ban-doc-555362