Thêm nhiều phần quà ủng hộ phòng chống dịch

Tiếp tục hưởng ứng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, ngày 9/4 các tổ chức, cá nhân, DN đã ủng hộ nhiều phần quà giúp công nhân, người lao động nghèo vượt qua khó khăn.

Đại diện Công ty CJ Foods Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) đã trao 800 lốc phở ăn liền, 400 hộp kim chi (tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng) cho UBMTTQVN tỉnh. Số hàng hóa trên đã được chuyển cho Sở Y tế để phân phát đến các cơ sở, lực lượng làm công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng ngày, UBMTTQVN tỉnh đã chuyển 5 tấn gạo cho TP. Vũng Tàu để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo UBMTTQVN huyện Long Điền, sau 2 tuần vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”, tính đến ngày 9/4 nhiều tổ chức, cá nhân và DN trên địa bàn huyện đã đóng góp hơn 102 triệu đồng và nhiều hiện vật như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác. Số tiền này sẽ được bàn giao cho UBMTTQVN tỉnh để phân bổ sử dụng đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Còn hiện vật được bàn giao về cho các xã, thị trấn để trao cho những đơn vị, cá nhân trực tiếp làm công tác phòng chống dịch; những đối tượng nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Tập đoàn SCG và Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đã trao tặng Trạm Y tế xã Long Sơn, Đồn Biên phòng xã Long Sơn và các hộ dân xung quanh khu vực dự án Hóa dầu Long Sơn (TP.Vũng Tàu) 2.000 khẩu trang y tế, 2 máy đo nhiệt độ, 660 chai nước rửa tay khô. Tổng giá trị vật tư y tế trao tặng là 35 triệu đồng.

Bộ CHQS tỉnh BR-VT đã gửi 1.000 nón chắn giọt bắn đến Bộ Tư lệnh Quân khu 7 để phân bổ cho các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Toàn bộ số kính được Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh tự làm, giá thành khoảng 6 ngàn đồng/chiếc.

Người nghèo ấm lòng nhận cơm chay miễn phí tại quán cơm chay Tâm Bình. Ảnh: AN NHẬT

Người nghèo ấm lòng nhận cơm chay miễn phí tại quán cơm chay Tâm Bình. Ảnh: AN NHẬT

Từ 10 đến 12 giờ trưa, từ 9/4 đến 30/4, quán cơm chay Tâm Bình (142, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.Vũng Tàu), phát 100 suất cơm chay miễn phí cho người nghèo, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Chi phí có sự chung tay của nhóm Phật tử chùa Liên Trì (đường Hoàng Hoa Thám, TP.Vũng Tàu) và một số giáo viên ở Trường PTTH Vũng Tàu cùng nhiều nhà hảo tâm khác.

Công ty TNHH MTV Lan Anh (TP.Bà Rịa) đã tặng 250 phần quà đến các gia đình hội viên Hội Nông dân, Hội Phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, thất nghiệp, người bán lẻ vé số… tại địa bàn xã Hòa Long, TP.Bà Rịa. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác.

Nhóm Sen Hồng (TP.Vũng Tàu) đã kêu gọi mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp, trao tặng 50 phần quà (gồm 10kg gạo, 1 thùng mì gói, dầu ăn, đường, nước tương và khẩu trang vải) cho người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.

Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phan Phong (49/2, Tiền Cảng, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội LHPN phường Thắng Nhất (TP.Vũng Tàu) may 1.500 khẩu trang vải trao tặng các hộ nghèo trên địa bàn phường.

• Tại trụ sở UBND xã Long Tân (huyện Đất Đỏ), Tỉnh Đoàn trao tặng 40 phần quà (gồm gạo, mì gói, thực phẩm thiết yếu, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng) cho người nghèo trên địa bàn xã.

UBND huyện Châu Đức đã tổ chức trao 400 phần quà cho những công nhân khó khăn của Công ty TNHH Fullxin và Công ty TNHH Sản Xuất Giày Uy Việt. Mỗi phần quà trị giá khoảng 250 ngàn đồng, gồm có khẩu trang y tế và nước uống hỗ trợ hô hấp. Tổng chi phí gần 100 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Thực phẩm và nước giải khát Nam Việt (Bình Dương) tài trợ.

Nhóm PV THỜI SỰ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202004/them-nhieu-phan-qua-ung-ho-phong-chong-dich-896615/