Thêm nhiều 'ổ' ghi lô đề bị công an triệt phá, tạm giữ 3 đối tượng cầm đầu

Công an TP Buôn Ma Thuột triệt phá 12 'ổ' ghi lô đề, tạm giữ 19 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng cầm đầu đường dây

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc với hình thức ghi lô đề do Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá vào đêm ngày 5/7.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc với hình thức ghi lô đề do Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá vào đêm ngày 5/7.

Ngày 12/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang định tạm giữ 19 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề vừa bị công an triệt phá vào đêm 5/7. Theo điều tra, đường dây đánh bạc trên, do ba đối tượng gồm: Hoàng Thị Kim (46 tuổi), Trần Nhất (48 tuổi) và Trần Thị Thương (43 tuổi, cùng ngụ phường Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Theo Công an TP Buôn Ma Thuột, vào đêm 5/7, nhiều tổ công tác trinh sát đã đồng loạt đột kích, triệt phá 12 “ổ” đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn thành phố. Tại đây, công an bắt giữ 23 đối tượng, thu giữ hơn 500 triệu đồng, 28 điện thoại di động, cùng nhiều phơi đề, sổ sách có liên quan đến hoạt động ghi đề.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng Kim, Nhất và Thương khai nhận, hàng ngày các đối tượng nhận ghi số đề và phơi đề từ các con bạc bằng nhiều hình thức như ghi giấy, chuyển tin nhắn qua điện thoại,... Sau đó, cả ba đối tượng chuyển toàn bộ phơi đề ghi được cho đối tượng Trần Nguyễn Quốc (37 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, hiện đối tượng đã bỏ trốn).

Đến cuối ngày, khi có kết quả xổ số của các đài miền Bắc và miền Trung, căn cứ vào đây các đối tượng chia nhau lợi nhuận thu được. Theo cơ quan điều tra, với hình thức trên, từ đầu năm 2019 đến nay, các đối tượng đã giao dịch số tiền ghi số đề cho các con bạc lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Trước đó, cũng trong tối ngày 5/7, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ huy, cùng nhiều lực lượng đột kích 27 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng, cùng nhiều phơi đề, tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc. Sau đó, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với 17 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ án đang được Công an TP Buôn Ma thuột tiếp tục điều tra, truy xét đối tượng Trần Nguyễn Quốc để xử lý theo quy định của pháp luật.

N.Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/them-nhieu-o-ghi-lo-de-bi-cong-an-triet-pha-tam-giu-3-doi-tuong-cam-dau-d427106.html