Thêm nhiều nước tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh 2022

Tiếp sau tuyên bố của Hà Lan, đến lượt Đan Mạch hôm qua (14/1) trở thành quốc gia châu Âu mới nhất cho biết sẽ không cử bất kỳ đại diện chính thức nào tới Olympic Bắc Kinh mùa Đông 2022.

Trong bối cảnh nhiều nước thông báo không cử đại diện ngoại giao đến Thế vận hội, Liên Hợp Quốc một lần nữa kêu gọi thế giới thúc đẩy tinh thần Thể thao vì hòa bình.

Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Reuters.

Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Đan Mạch Jeppe Kofod hôm qua tuyên bố nước này sẽ không cử đại diện ngoại giao tham gia Olympic Mùa Đông tại Trung Quốc do quan ngại tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Lan Frits Kemperman cũng đưa ra thông báo tương tự. Thụy Điển trong tuần cũng tuyên bố sẽ không cử đại diện chính phủ đến Thế vận hội.

Quyết định của các nước đưa ra giữa chiến dịch tẩy chay ngoại giao do Mỹ phát động để phản đối vấn đề nhân quyền của Trung Quốc, với sự tham gia của Australia, Anh, Canada và Nhật Bản. Nhiều nhóm nhân quyền và các nghị sĩ Mỹ kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế hoãn Thế vận hội hoặc chuyển địa điểm để phản đối vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc. Tuy nhiên Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) nêu rõ, sự hiện diện của các quan chức chính phủ và các nhà ngoại giao là quyết định chính trị thuần túy của mỗi nước và Ủy ban Olympic quốc tế tôn trọng quyết định này với tư cách là một tổ chức hoàn toàn trung lập về chính trị.

Thực tế chiến dịch tẩy chay ngoại giao của Mỹ và đồng minh đối với Olympic Bắc Kinh 2022 phần lớn mang ý nghĩa biểu tượng bởi vận động viên các nước trên vẫn tranh tài ở Olympic. Tuy nhiên thêm nhiều quốc gia tham gia vào chiến dịch cũng được xem là đòn giáng mạnh vào uy tín của nước chủ nhà.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của sự kiện thúc đẩy hòa bình trên thế giới: "Thế vận hội sẽ là một sự kiện rất quan trọng, tượng trưng cho vai trò của thể thao trong việc kết nối người dân thế giới. Vì vậy, tôi sẽ tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh với thông điệp đây sẽ là một sự kiện giúp thúc đẩy hòa bình thế giới".

Cơ quan Bưu chính Liên Hợp Quốc (UNPA) hôm qua cũng phát hành một bộ tem mới mang tên "Thể thao vì Hòa bình" (Sport for Peace) để đón chào Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022. Nghị quyết Đại hội đồng LHQ thông qua tháng trước mang tên "Xây dựng một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua thể thao và tinh thần Olympic" kêu gọi thế giới tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn trong thời gian diễn ra Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022, tính từ 7 ngày trước khi Olympic bắt đầu và đến 7 ngày sau khi bế mạc Paralympic./.

Phạm Thị Hà/VOV1 (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/them-nhieu-nuoc-tay-chay-ngoai-giao-doi-voi-olympic-bac-kinh-2022-post918538.vov