Thêm nhiều nước tạm ngừng vận hành Boeing 737 MAX

Giám đốc điều hành Hãng chế tạo máy bay Boeing hôm 12/3 khẳng định về tính năng an toàn của mẫu máy bay bán chạy nhất của họ là Boeing 737 MAX, ngay trong bối cảnh có thêm nhiều nước tạm ngừng vận hành mẫu máy bay này sau vụ tai nạn hàng không thảm khốc xảy ra hồi cuối tuần trước.

Trụ sở của Hãng Boeing tại thành phố Seattle, Washington, Mỹ. Nguồn: AP.

Trụ sở của Hãng Boeing tại thành phố Seattle, Washington, Mỹ. Nguồn: AP.

Boeing lên tiếng

Hôm Chủ nhật vừa qua, chuyến bay chở khách của Hãng hàng không Ethiopia Airlines có lịch trình bay đến Nairobi, Kenya đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 157 người trên khoang thiệt mạng và dấy lên nhiều câu hỏi về sự an toàn của mẫu máy bay Boeing 737 MAX 8. Trước đó, hồi tháng 10/2018, một chiếc máy bay mẫu tương tự của Hãng Lion Air cũng gặp nạn ở Indonesia, khiến 189 người thiệt mạng.

“Chúng tôi hoàn toàn tin vào sự an toàn của mẫu 737 MAX và sản phẩm của những người đàn ông, phụ nữ đã thiết kế và chế tạo nó”- Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg nói trong bức thư gửi tới toàn bộ công nhân viên Hãng này - “Kể từ khi được chứng nhận và đi vào hoạt động, dòng MAX đã hoàn thành hàng trăm nghìn chuyến bay một cách an toàn”.

Ông Muilenburg cũng nói rằng, vụ tai nạn xảy ra mới đây là sự việc “đầy thách thức” trong những tháng tới, khi mà chỉ vài tháng trước chuyến bay mang số hiệu 610 của Lion Air cũng gặp nạn.

Hãng Boeing đã cho ra mắt mẫu MAX 8 vào năm 2017 để thay thế cho mẫu máy bay 737 vốn đã đi vào vận hành được 50 năm. Dòng máy bay này đã trở thành cỗ máy kiếm tiền cho hãng chế tạo máy bay lớn nhất thế giới, giúp họ nâng cao khả năng cạnh tranh với đối thủ ở châu Âu là mẫu máy bay A320 của Hãng Airbus.

Theo ông Muilenburg, tính đến nay, Boeing đã chuyển giao hơn 370 chiếc máy bay dòng MAX cho 47 quốc gia khách hàng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn hàng không mới nhất, nhiều quốc gia đã ra lệnh tạm ngừng khai thác mẫu máy bay này. Trong hôm 11/3, Trung Quốc chỉ thị cho các hãng hàng không trong nước tạm ngừng vận hành tất cả máy bay Boeing 737 MAX 8, tiếp theo đó là động thái tương tự của Indonesia, Ethiopia và một vài quốc gia khác. Một số hãng hàng không khác, từ khu vực Bắc Mỹ cho tới Trung Đông, vẫn tiếp tục khai thác mẫu máy bay này, sau khi Boeing khẳng định về sự an toàn của nó.

Hãng hàng không Southwest Airlines, hiện có đội bay nhiều máy bay dòng 737 MAX 8 nhất thế giới, cho hay họ vẫn tin vào sự an toàn của mọi loại máy bay Boeing, dù đã nhận được nhiều câu hỏi lo lắng của hành khách về mẫu máy bay này sau vụ tai nạn mới xảy ra. Silk Air, Hãng hàng không chi nhánh của Singapore Airlines, cũng cho hay những chiếc 737 MAX 8 của họ vẫn vận hành như thường lệ.

Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải về nguyên nhân của vụ tai nạn của Hãng Lion Air hồi tháng 10 năm ngoái, trong khi giới chuyên gia an toàn hàng không nói rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra mối liên hệ giữa vụ tai nạn này với vụ mới xảy ra với Hãng Ethiopia.

40% Boeing 737 MAX tạm ngừng vận hành

Cũng trong hôm 12/3, Boeing tuyến bố sẽ nâng cấp phần mềm đối với dòng máy bay 737 MAX trong tuần tới bằng việc cải tiến phần mềm, bao gồm các bản cập nhật để điều động, tăng cường luật điều khiển hệ thống, hoa tiêu, hướng dẫn vận hành và đào tạo phi hành đoàn.

Tuy vậy thì vẫn có nhiều quốc gia phải đưa ra phản ứng của mình để ngăn chặn tình huống rủi ro xảy ra đối với các hãng hàng không trong nước.

Trong sáng 12/3, cả Singapore và Australia đã tuyên bố tạm ngừng tất cả các máy bay Boeing 737 MAX ra vào các sân bay của họ. Tuyên bố trên đã lập tức quét sạch hàng tỷ USD giá trị thị trường của Hãng Boeing, khi mà giá cổ phiếu của Hãng này đã giảm 5% trong phiên giao dịch hôm đầu tuần, có lúc giảm tới 13,5%.

Một tuyên bố mà Cơ quan Hàng không Dân sự Singapore (CAAS) đưa ra đã cho thấy rằng họ có rất nhiều câu hỏi về tính an toàn của mẫu máy bay này. “Trong thời gian cấm tạm thời, CAAS sẽ tiếp tục thu thập thông tin và xem xét lại tính an toàn của mẫu máy bay Boeing 737 MAX tại Singapore”- tuyên bố nêu rõ.

Chỉ vài giờ sau đó, Cơ quan An toàn Hàng không Dân sự Australia cũng ra tuyên bố tạm ngừng khai thác mẫu máy bay này của Boeing để xem xét thật kỹ về những rủi ro mà mẫu máy bay nói trên gây ra.

Sau khi bị nhiều quốc gia đồng loạt “tẩy chay”, hiện nay gần 40% trong tổng số 371 chiếc máy bay Boeing 737 MAX trên toàn thế giới đã phải tạm ngừng hoạt động - theo chuyên trang hàng không Flightglobal, trong đó có 97 chiếc đang tạm ngừng hoạt động ở thị trường Trung Quốc.

Khánh Duy

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/them-nhieu-nuoc-tam-ngung-van-hanh-boeing-737-max-tintuc431802