Thêm nhiều người nổi tiếng qua đời vì Covid-19

Vũ sư Wilhelm Burmann, nam diễn viên Andrew Jack, ca sĩ nhạc rock Alan Merrill, nghệ sĩ kèn trumpet Wallace Roney, nhạc sĩ Adam Schlesinger... nối dài thêm danh sách những người nổi tiếng qua đời vì mắc Covid-19.

Vũ sư Wilhelm Burmann, huấn luyện viên cho các vũ công ballet hàng đầu thế giới hơn 4 thập kỷ qua, vừa qua đời ở New York - Mỹ vì suy thận sau khi mắc Covid-19. Ông hưởng thọ 80 tuổi. Nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự tưởng nhớ đối với Wilhelm Burmann.

Vũ sư Wilhelm Burmann

Vũ sư Wilhelm Burmann

Nam diễn viên Andrew Jack - tham gia nhiều phim đình đám như: "Star Wars: The Force Awakens", "Star Wars: The Last Jedi"... - cũng đã trút hơi thở cuối cùng chỉ sau 2 ngày bị chẩn đoán mắc Covid-19. Ông mất ở tuổi 76.

Andrew Jack

Alan Merrill - ca sĩ nhạc rock đình đám thế giới, tác giả của ca khúc "I love Rock 'N' Roll" - qua đời vì mắc Covid-19, hưởng thọ 69 tuổi. Sự ra đi đột ngột của ông để lại nỗi đau lớn cho gia đình và người hâm mộ. Con gái nam ca sĩ này bàng hoàng vì không hiểu sao mọi chuyện lại xảy ra như thế. Cô chỉ có 2 phút để nói lời tạm biệt cha mình trước khi ông ra đi vĩnh diễn.

Alan Merrill

Wallace Roney, nghệ sĩ kèn trumpet lừng danh nước Mỹ, đã qua đời ngày 1-4, hưởng dương 59 tuổi. Ông mắc Covid-19 và ra đi, để lại vợ cùng 2 con.

Wallace Roney

Trong khi đó, Adam Schlesinger - nhạc sĩ kiêm thành viên nhóm Fountains of Wayne - cũng vừa qua đời hôm 1-4 vì Covid-19, hưởng dương 52 tuổi.

Adam Schlesinger

"Thiên thần nội y" nhập viện

Người mẫu Alexina Graham - "thiên thần" của hãng nội y Victoria's Secret - đã nhập viện điều trị sau khi có các triệu chứng mắc Covid-19. Người đẹp 30 tuổi ở Nottinghamshire - Anh vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh cô nằm trên giường bệnh với cánh tay truyền nước biển và mang khẩu trang.

"Nó rất đáng sợ... Tôi phải cần sự giúp đỡ để lên, xuống giường và thậm chí ăn cũng trở nên khó khăn" - Alexina Graham viết.

Alexina Graham đã nhập viện điều trị sau khi có các triệu chứng mắc Covid-19

Người đẹp được chị chăm sóc trước khi vào bệnh viện điều trị

Alexina Graham liên tục kêu gọi người hâm mộ hãy ở nhà, làm theo lời khuyên của chính phủ để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Với những triệu chứng ban đầu, cô cứ nghĩ bị ngộ độc thực phẩm chứ không phải mắc Covid-19 cho đến khi thấy khó thở.

Người mẫu này cũng gửi lời cảm ơn tới chị gái, người đã chăm sóc cô. "Gia đình, bạn bè và các y tá là chỗ dựa tin cậy, giúp tôi mạnh mẽ, cảm thấy tốt hơn mỗi ngày" - Alexina Graham thổ lộ.

Minh Khuê (Theo Daily Mail, NY Daily News, Variety)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/them-nhieu-nguoi-noi-tieng-qua-doi-vi-covid-19-20200402112446855.htm