Thêm nhiều người bị đất đá vùi lấp

Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng nề nhiều địa phương, tại Quảng Trị cả gia đình 6 người bị lở đất vùi lấp

Tối 17-10, lãnh đạo UBND xã Húc, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), cho biết đang khẩn trương tiếp cận thôn Tà Rùng, nơi cả gia đình người dân bị đất lở vùi lấp.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-10, căn nhà của ông Hồ Văn Phơi (khoảng 35 tuổi, ngụ thôn Tà Rùng) bị đất đá đổ xuống. Lúc này, trong nhà có vợ chồng ông Phơi cùng 4 người con. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, người dân đã đưa được vợ ông Phơi cùng một người con ra ngoài nhưng cả hai không qua khỏi. Các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường. Xã Húc đang mất điện, nhiều cầu tràn dẫn vào xã bị lũ cuốn trôi, nước dâng cao, chảy xiết.

Sóng lớn đã làm bờ biển xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế lở sâu vào 50 m, dài 1 km. Ảnh: QUANG NHẬT

Sóng lớn đã làm bờ biển xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế lở sâu vào 50 m, dài 1 km. Ảnh: QUANG NHẬT

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, ngôi nhà của bà Hồ Thị La Ham (ngụ thôn Tà Rùng) bất ngờ bị sập khiến bà cùng con gái là cháu Hồ Thị T. bị vùi lấp. Vụ việc khiến bà Ham gãy tay, còn cháu T. tử vong.

Tại địa phương này, trong ngày 17-10 có mưa rất to, lên đến 467,6 mm. Mực nước trên các con sông lớn như Thạch Hãn, Ô Lâu, Hiếu và sông Đakrông đã xấp xỉ và vượt báo động 3. Hàng chục ngàn nhà dân ở các huyện Triệu Phong, Cam Lộ, Hải Lăng, TP Đông Hà và thị xã Quảng Trị tái ngập buộc chính quyền địa phương phải di dời khẩn cấp hơn 1.000 hộ dân đến nơi an toàn. Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, cho biết từ chiều tối 16-10 đến nay, trên địa bàn huyện có mưa rất to, nước sông, suối đang dâng lên rất cao, cuộn xiết. Trên các thủy điện công suất nhỏ và vừa dọc theo sông Đakrông lũ đã vượt tràn từ 3 - 4 m. Hàng loạt tuyến đường như ĐT.588A, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 15D cùng toàn bộ các điểm cầu, đập tràn tại các thôn, xã ngập sâu trong nước.

Cùng ngày, mưa lớn đã làm sông Hương trên báo động 2, sông Bồ trên báo động 3 khiến cho nhiều vùng hạ du như TP Huế, Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà bị ngập nặng trở lại. Sóng lớn đã làm bờ biển xã Giang Hải, (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xói lở sâu vào 50 m, dài 1 km tràn qua uy hiếp Tỉnh lộ 21. Đây là đợt lũ thứ 3 mà người dân Thừa Thiên - Huế phải hứng chịu trong thời gian ngắn. Toàn tỉnh có 12.075 hộ với 37.190 dân phải sơ tán.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, lượng mưa trung bình toàn tỉnh 11 ngày qua đạt 2.182 mm, bằng 78% tổng lượng mưa trung bình hằng năm, tương đương với tổng lượng mưa trong đợt lũ lịch sử đầu tháng 11-1999. Theo tính toán, tổng lượng nước về các hồ trên lưu vực sông Hương khoảng 3,7 tỉ m3, trong đó các hồ chứa giữ lại khoảng gần 1 tỉ m3, tổng lượng về hạ du khoảng 2,7 tỉ m3; tổng lượng nước tại nội đồng, đồng bằng khoảng 1,4 tỉ m3. Như vậy, với tổng lượng nước vùng đồng bằng đã tải khoảng 4,1 tỉ m3 nước.

Hà Tĩnh cũng lâm vào tình trạng tương tự, hàng loạt tuyến đường liên huyện, liên xã bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, Quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn bị sạt lở mái taluy. Hàng trăm khối đất đá tràn xuống đường, giao thông bị ách tắc.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn trên diện rộng, nhất là các huyện miền núi, khiến tình trạng sạt lở, ngập lụt tiếp tục tiếp diễn. Tại các huyện như Tây Giang, Đông Giang, Nam Trà My có hàng trăm điểm bị sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tại huyện Đại Lộc và TP Hội An, nước lớn từ các thủy điện ở thượng nguồn đổ về tiếp tục gây ngập một số khu vực thấp trũng.

Cứu 20 thuyền viên tàu mắc cạn

Tối 17-10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Gianh vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng triển khai lực lượng, phương tiện để cứu hộ tàu vận tải VTB Star nặng 28.000 tấn bị trôi dạt và mắc cạn ở khu vực biển phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Khi đang neo đậu ở cảng Hòn La (Quảng Bình), tàu này bị gió giật trôi dạt vào khu vực bờ biển phường Quảng Thọ rồi mắc cạn. Trên tàu có 20 thuyền viên.

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/them-nhieu-nguoi-bi-dat-da-vui-lap-20201017225104643.htm