Thêm người dân tố bị thu hồi đất, giao doanh nghiệp phân lô bán nền

Bà Phương tố chính quyền thu hồi gần 700 m2 đất của nhà bà giao cho doanh nghiệp phân lô bán nền giá tiền tỷ trong khi bà không nhận được quyết định thu hồi, bồi thường.

Ngày 22/2, bà Phan Thị Phương (ngụ tại phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) phản ánh về việc đất của gia đình bị Công ty TNHH MTV Nam Cương Thành phân lô bán nền tại dự án khu dân cư phía bắc đường Nguyễn Văn Cừ (phường Văn Hải), nhưng không thông báo thu hồi, đền bù.

Bà Phương chỉ vị trí lô đất của gia đình bị doanh nghiệp phân lô bán nền. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Bà Phương chỉ vị trí lô đất của gia đình bị doanh nghiệp phân lô bán nền. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Kiện vì đất bỗng dưng bị rao bán

Năm 2003, gia đình bà Phương mua lô đất diện tích 679 m2 tại phường Văn Hải. Tháng 8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Lưu Nữ Phương Uyên (con gái bà Phương).

Cuối năm 2017, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh đến cơ quan bà Phương yêu cầu ký xác nhận chủ sở hữu lô đất. Sau đó, UBND phường Văn Hải có thông báo đến bà Phương sẽ thu hồi đất để làm dự án trên.

Bất ngờ, tháng 4/2018, bà Phương được biết Công ty Nam Cương Thành đã rao bán đất của gia đình bà với giá 8,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, người dân này không nhận được quyết định thu hồi, bồi thường.

Bà Phương làm đơn khiếu kiện đến chính quyền.

Ngày 4/5/2018, văn phòng UBND tỉnh đã có công văn gửi UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm, yêu cầu xem xét và giải quyết. Kể từ đó, gia đình bà Phương không nhận được bất kỳ thông báo hay văn bản trả lời từ phía chính quyền.

“Đi làm ngang khu đất bị phân lô bán tiền tỷ mà ngậm ngùi, tài sản dự định để dành cho con bị lấy mà không biết kêu ai”, bà Phường bức xúc.

Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Ninh Thuận đã đưa đất bà gia đình bà Phương vào diện vắng chủ. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Do vắng chủ?

Ông Bùi Thanh Đức, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Ninh Thuận, cho biết đây là trường hợp không liên lạc được với chủ đất.

Trung tâm phát triển quỹ đất xác nhận bà Phương có ký xác nhận chủ đất để làm dự án, nhưng bà Phương chỉ ký thay. Khi tổ chức đo đạc, kiểm đếm để thu hồi, bồi thường thì không liên lạc được với chị Lưu Nữ Phương Uyên, người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên lập hồ sơ diện vắng chủ.

Ngày 22/9/2017, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm ra quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường 743 m2 đất trồng lúa nước do hộ chị Uyên đang sử dụng.

Sau đó, Trung tâm đã thông báo trên truyền hình về việc thu hồi, bồi thường nhưng hộ của chị Uyên không đến nhận. Trung tâm đã nộp tiền bồi thường vào Kho bạc Nhà nước theo diện vắng chủ.

Trước giải thích này, bà Phan Thị Phương cho rằng Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh đã làm việc vô trách nhiệm. Chị Uyên đang là sinh viên và vẫn ở chung nhà với cha mẹ nên không thể có chuyện không liên lạc được.

Dự án khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, phường Văn Hải. Ảnh: Google Maps.

Liên quan tới dự án, trước đó, ông Pham Văn Mão, người có 5 lô đất liền kề tổng diện tích 2.665 m2 nằm trong dự án đã bị doanh nghiệp san ủi, phân lô bán nền. Ông Mão không nhận được thông bán thu hồi, bồi thường.

Tháng 6/2018, ông Mão gửi đơn khiếu nại đến chính quyền. UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã nhận sai sót khi quy chủ đất của ông Mão thành đất của ông Nguyễn Văn Hiếu.

UBND TP đã hủy các quyết định thu hồi, bồi thường cho ông Hiếu và tổ chức xin lỗi ông Mão.

UBND tỉnh Ninh Thuận đồng thời có văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương lập hồ sơ, ra quyết định, thu hồi, bồi thường và hỗ trợ thỏa đáng cho ông Phan Mão; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót trên.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/them-nguoi-dan-to-bi-thu-hoi-dat-giao-doanh-nghiep-phan-lo-ban-nen-post917931.html