Thêm ngôi trường mới cho con em dân tộc vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình

Sáng 16-12, tại thị trấn huyện Phù Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Sơn La tổ chức khánh thành dự án xây dựng Trường PTDT nội trú huyện Phù Yên - công trình tri ân dành cho con em của đồng bào các dân tộc nằm trong vùng ngập lòng hồ thủy điện Hòa Bình.

Công trình Trường PTDT nội trú huyện Phù Yên (Sơn La).

Công trình được khởi công xây dựng tháng 10-2017, tổng diện tích trên 30.000 m2, quy mô gồm: Nhà lớp học ba tầng 12 phòng, nhà lớp học đa năng hai tầng, nhà hiệu bộ hai tầng 6 phòng, hai nhà nội trú cho học sinh ba tầng, gồm 21 phòng ở, một nhà công vụ giáo viên, một nhà thể thao đa năng, bếp ăn học sinh và các hạng mục phụ trợ khác; Tổng vốn đầu tư hơn 66 tỷ đồng, trong đó tài trợ từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam 48 tỷ đồng, tỉnh Sơn La đối ứng 18 tỷ đồng.

Trong quá trình xây dựng, công trình đã bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 gây sạt lở đất. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng với địa phương đã bổ sung nguồn vốn, giải quyết đẩy nhanh tiến độ, nhờ đó công trình đã được xây dựng bảo đảm thời gian. Việc đưa công trình vào sử dụng sẽ giúp cho các thầy cô giáo và hơn 500 em học sinh là con em của đồng bào có điều kiện học tập, sinh hoạt ngay trong trường tốt nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh đã cảm ơn sự tài trợ, giúp đỡ hết sức ý nghĩa của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là công trình trường học được đầu tư xây dựng hiện đại, có tổng vốn đầu tư lớn nhất trên địa bàn tỉnh Sơn La từ trước tới nay. Công trình có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng thời, thể hiện sự tri ân, chia sẻ với những khó khăn đối với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình ở tỉnh Sơn La.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện Dự án; Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng Nhà trường 100 triệu đồng để hỗ trợ mua trang thiết bị học tập.

ĐỨC TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/38592902-them-ngoi-truong-moi-cho-con-em-dan-toc-vung-long-ho-thuy-dien-hoa-binh.html