Thêm nạn nhân tử vong trong vụ nổ phi chứa ô xy hóa lỏng

Rất tiếc, đến 20h45 ngày 12/12, nạn nhân thứ 2 trong tổng số 5 nạn nhân của vụ nổ đã tử vong tại bệnh viện.

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, khoảng 15h ngày 12/12, tại phân xưởng cơ khí 2, Nhà máy chế tạo thiết bị Lilama 69-3 (địa chỉ tại xã Quang Phục, Tứ Kỳ, Hải Dương) khi tổ công nhân đang làm việc thì xảy ra nổ phi chứa ô xy hóa lỏng.

Vụ nổ khiến anh Nguyễn Minh Đức (SN 1981, ở xã Hoàng Diệu, Gia Lộc, Hải Dương) thiệt mạng tại chỗ.

Bốn nạn nhân còn lại khẩn trương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hải Dương gồm các anh: Phạm Văn Nhất (SN 1982, ở huyện Hải Hậu, Nam Định) hiện đang là Quản đốc; Phạm Mạnh Cường (SN 1982, ở xã Tân Kỳ, Tứ Kỳ) hiện đang là tổ trưởng; Phạm Văn Chức (SN 1965, ở xã Chí Minh, Tứ Kỳ); Nguyễn Văn Bền (SN 1990, ở xã Gia Lương, Gia Lộc).

Rất tiếc, đến khoảng 20h45 cùng ngày, anh Phạm Văn Nhất đã không qua khỏi. Hiện 3 nạn nhân còn lại đang được tích cực cứu chữa.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, VKSND huyện Tứ Kỳ đã phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ và các cơ quan chức năng xuống hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

MK

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/them-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-no-phi-chua-o-xy-hoa-long-79950.html