Thêm nạn nhân tử vong sau vụ ôtô 29 chỗ tông đuôi xe đầu kéo

Sau khi nhập viện, người phụ nữ 60 tuổi đã tử vong. Ba nạn nhân khác diễn biến nặng vì vỡ gan, thận, chảy máu ồ ạt tại ổ bụng.

Chiều 16/3, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết thêm một nạn nhân trong vụ ôtô khách tông vào đuôi xe đầu kéo xảy ra rạng sáng cùng ngày đã không qua khỏi. Nạn nhân là bà T.T.T. (60 tuổi, trú TP Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Ngoài ra, 3 bệnh nhân khác được đánh giá có diễn biến nặng vì vỡ gan, thận, chảy máu ồ ạt tại ổ bụng. Một người trong số này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị. Hai bệnh nhân còn lại được chuyển sang Khoa Hồi sức Cấp cứu - Chống độc.

17 bệnh nhân còn lại đã được chuyển sang khoa Chấn thương Chỉnh hình để tiếp tục điều trị.

 Các bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy tay, chân. Ảnh: T.H.

Các bệnh nhân bị đa chấn thương, gãy tay, chân. Ảnh: T.H.

Nằm điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, bà Hồ Thị Chung (trú TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa), cho biết những hành khách trên xe gặp nạn là người thân trong gia đình, có quan hệ họ hàng.

Theo bà Chung, rạng sáng 16/3, bà cùng 18 người lớn và 3 trẻ em thuê xe khách 29 chỗ chở đến một ngôi đền ở Nghệ An hành lễ. Đến khoảng 5h cùng ngày, xe gặp nạn khi chạy đến huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

“Tôi ngồi ở dãy ghế giữa xe. Sau tiếng động lớn, tôi tỉnh dậy thì toàn thân đau buốt. Những người ngồi phía trước bất tỉnh, máu bê bết, ai nấy đều kêu khóc”, bà Chung nói và cho biết thời điểm đó, đa số người trên xe đang ngủ.

Còn chị Mai Thị Hiền (trú TP Sầm Sơn) nói sau tiếng động lớn, chị cùng một số người phía sau xe thoát ra ngoài rồi hô hoán người đưa các nạn nhân ra khỏi xe.

Ôtô 29 chỗ biến dạng sau tai nạn. Ảnh: T.H.

Theo cơ quan chức năng, ôtô 29 chỗ do ông Nguyễn Văn Tâm (46 tuổi, trú huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển đã đâm vào đuôi xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đang đậu bên đường để sửa chữa.

Cú đâm cực mạnh khiến đầu chiếc xe khách biến dạng. Tai nạn khiến ông N.V.M. (60 tuổi, trú Hà Nội) tử vong tại chỗ, 21 người khác phải nhập viện điều trị.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/them-nan-nhan-tu-vong-sau-vu-oto-29-cho-tong-duoi-xe-dau-keo-post1193757.html