Thêm nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ xe buýt gây tai nạn ở Bạc Liêu

Vụ tai nạn khiến bà Sáu bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ. Còn ông Lợi đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại khu vực dốc cầu Kim Sơn thuộc phường 5, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu mà VOV đã đưa tin, hôm nay (5/3), Công an Thành phố Bạc Liêu cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 ngày hôm qua (4/3). Lúc đó, xe buýt BKS 94B-006.98 do tài xế Trần Quốc Dũng (sinh năm 1954), ngụ tại phường 5, Thành phố Bạc Liêu điều khiển đang đổ dốc cầu Kim Sơn, theo hướng từ trung tâm Thành phố Bạc Liêu ra khu du lịch Quán Âm Phật đài thuộc phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu. Khi đến đoạn qua khóm 1, phường 5, Thành phố Bạc Liêu bất ngờ lấn sang lề trái, tông trúng bà Nguyễn Thị Sáu (sinh năm 1955, ngụ tại phường 5, Thành phố Bạc Liêu làm nghề bán vé số và ông Lý Văn Lợi (sinh năm 1960) ngụ phường 2, Thành phố Bạc Liêu, cả 2 người đang dắt xe đạp trên cầu Kim Sơn.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe buýt tiếp tục đâm vào một nhà dân ven đường, tông hỏng một chiếc xe máy đang dựng trước một quán ăn bên hông dốc cầu rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến bà Sáu bị đa chấn thương, tử vong tại chỗ. Còn ông Lợi đã tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng ông Dũng bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện ở Thành phố Cần Thơ để tiếp tục điều trị.

Theo dữ liệu kiểm định, chiếc xe buýt trước đó mang BKS 94K-4865, đăng ký lần đầu ngày 13/1/2009, được phép chở 29 người. Lần kiểm định gần nhất là vào đầu năm ngoái và có thời hạn đến 15/2/2020. Thời điểm gây tai nạn, chiếc xe này đã đổi sang biển số mới và đã quá hạn đăng kiểm./.

Tấn Phong/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/them-nan-nhan-thu-2-tu-vong-trong-vu-xe-buyt-gay-tai-nan-o-bac-lieu-1018292.vov